leftcenterrightdel
Ngôi nhà phát hiện nghi phạm tự tử. 

Chiều 1/8, quần chúng nhân dân đã phát hiện nghi phạm Nguyễn Quốc Tú (SN 1972, trú tại số 14/313 Phương Lưu, phường Đông Hải 1, quận Hải An, TP.Hải Phòng), kẻ dùng dao cứa cổ vợ cùng 2 cháu nhỏ đã thắt cổ tự sát tại nhà riêng.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, quần chúng nhân dân đã gọi điện thông báo cho cơ quan công an. Công an quận Ngô Quyền, Công an TP.Hải Phòng cùng các đơn vị chức năng có liên quan đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y.

Trước đó, vào khoảng 18h30 ngày 29/7, đối tượng Nguyễn Quốc Tú đến nhà chị gái ở đường Nguyễn Trãi, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền để tìm gặp vợ.

Lúc này, chị Nguyễn Thị Thu Hảo (38 tuổi, vợ Tú) cùng 2 cháu ruột là Trịnh Hồng M. (7 tuổi) và Trịnh Hồng Q. (6 tuổi) đang ăn cơm. Do xảy ra tranh cãi, Tú dồn vợ vào nhà tắm rồi rút dao nhọn cứa cổ chị Hảo rồi quay ra cứa cổ 2 cháu ruột.

Hậu quả, chị Nguyễn Thị Thu Hảo bị một vết thương ở cổ trái, đã được phẫu thuật cấp cứu tại Bệnh viện Việt -  Tiệp. Cháu Trần Hồng Q. bị đa chấn thương vùng chân, tay, má, cổ. Cháu Trần Hồng M. bị vết thương sâu vùng cổ và má trái...được đưa đi cấp cứu, mổ và điều trị tại bệnh viện Trẻ em Hải Phòng.

Một số người hàng xóm phát hiện sự việc đã tiến hành vây bắt Tú nhưng do đối tượng manh động, liên tục cầm dao có dính máu doạ giết ai tiến lại gần nên mọi người không dám áp sát. Đối tượng bỏ chạy đến khu vực đường đôi Nguyễn Trãi, gí dao vào cổ người điều khiển xe mô tô BKS: 16M9 – 6439 đang dừng xe nghe điện thoại lấy xe bỏ chạy.

Sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ngô Quyền đã khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc; ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và truy bắt đối tượng Nguyễn Quốc Tú về hành vi cố ý gây thương tích.

Tuy nhiên, đến chiều 1/8, quần chúng nhân dân đã phát hiện nghi phạm này thắt cổ tự sát tại nhà riêng.

Hoàng Hưng