Theo thông tin ban đầu, vào lúc 2h sáng 13/6, chị Lương Thị N. được người nhà đưa đến Phòng khám Quân - dân y kết hợp trong tình trạng toàn thân tím tái, khó thở, đau bụng và co cứng chân tay.

leftcenterrightdel
 Lá ngón trong tự nhiên chứa chất kịch độc có thể gây chết người. (Ảnh minh họa)

Xác định được nguyên nhân, các bác sĩ tại đây phối hợp với Đồn Biên phòng Tri Lễ (BĐBP Nghệ An) nhanh chóng tiến hành những phương pháp cấp cứu bằng bài thuốc dân gian. Rất may, sau hơn 1 giờ điều trị tích cực, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và dần hồi phục.

Được biết, do mâu thuẫn với chồng nên chị N đã ăn lá ngón để tự tử.

Thánh Thiện