Ngày 7/8, Công an quận 9, TP HCM đang giám sát tại bệnh viện để lấy lời khai Nguyễn Duy Châu (SN 1993, tạm trú TP HCM) để điều tra về hành vi “Giết người”. Nạn nhân là chị T. (SN 1992).

Bước đầu Nguyễn Duy Châu khai nhận sát hại chị T. vì mâu thuẫn tình cảm. Trong cơn ghen tuông, Châu đã dùng dao đâm chết vợ và làm bị thương người tình trẻ của vợ tại căn nhà trọ thuộc phường Phước Long B, quận 9 vào tối 6/8.

leftcenterrightdel
Hiện trường vụ án mạng chồng đâm chết vợ và làm thương  người tình trẻ

Theo đó, Châu và T. có mối quan hệ tình cảm và sống với nhau đã có con. Cách đây vài tháng, cả 2 xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã và chị T. bỏ ra ngoài sinh sống.

Tối 6/8, Châu nghe thông tin vợ mình thuê nhà trọ sống chung với người tình trẻ là H. (22 tuổi) tại căn nhà trọ thuộc phường Phước Long B, quận 9 nên đi xe máy đến tìm.

Đến nơi, giữa T., H. và Châu xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vả. Châu lên xe máy đi mua con dao và quay lại tìm H. Lúc này, H. và Châu lao vào đánh nhau, H. chạy vào phòng lấy con dao và xông vào đánh Châu.

H. bị thương nặng nên bỏ chạy, Châu bị thương và đi vào phòng tiếp tục tìm chị T., dùng dao đâm khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Sau khi gây án, Châu gọi điện công an và chờ bị bắt. Cả H. và Châu đều được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện./.

Nguyễn Lánh