Hôm nay 1/4 , thông tin từ Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết: Công an TP Bắc Kạn đã triệu tập làm rõ hành vi của 25 đối tượng gây ra vụ ẩu đả làm náo loạn cổng Trường Cao đẳng Bắc Kạn.

Quá trình điều tra, Công an TP Bắc Kạn đã rõ nguyên nhân của vụ gây rối trật tự công công này. Do có mâu thuẫn từ trước, vào ngày 26/3, Lý Văn An, SN 2004 và Bùi Quang Thuận SN 2003 đều là học sinh trường Cao đẳng Bắc Kạn nhắn tin hẹn nhau ra quán nước cổng Bưu điện tỉnh Bắc Kạn để giải quyết.

leftcenterrightdel
Hung khí thu giữ tại hiện trường. Ảnh: CABK 

Thay bằng việc giải quyết chuyện riêng giữa 2 người thì khi đến nơi An và Thuận đều kéo theo bạn bè của mình và đem theo hung khí.

21h30' nhóm An gồm: An, Lê Thành Công, Mạc Phương Thức, 19 tuổi; Lèng Văn Hào, 18 tuổi; Lâm Văn Đạt, 17 tuổi; Trần Văn Quý, Hoàng Trọng Vương, Tưởng Xuân Đức, Hoàng Mạnh Kỳ, 16 tuổi; Hoàng Mạnh Kiêm, Bùi Quang Hiếu, 14 tuổi (nhóm Tam Kê).

Nhóm của Thuận gồm: Thuận, Hạ Đình Chung, Bùi Quang Thuận, Hà Đức Huỳnh, Lèng Văn Khoát, Hà Xuân Diễn, Đỗ Quốc Huy, Bàn Quang Thuận, 17 tuổi, Nông Văn Mạnh, Dương Văn Quang, Nguyễn Trường Giang, Lường Ngọc Tuân 19 tuổi, Triệu Văn Nhậy, Triệu Văn Thắng, 20 tuổi; (phần lớn là học sinh trường Cao đẳng Bắc Kạn) .

Gặp nhau tại 1 quán nước thuộc phường Đức Xuân, nói chuyện được 1 lúc thì Vương (thuộc nhóm An) đã bất ngờ dùng ca nhựa đập vào đầu Thuận, 2 nhóm lao vào ẩu đả bằng ghế, điếu cày, cốc, dao, gậy...

Sau đó hai nhóm đuổi theo nhau đến cổng trường Cao đẳng Bắc Kạn, Vương bị giữ lại và bị nhóm Thuận đánh. Khi thấy lực lượng Công an thì các đối tượng đã bỏ chạy. Hậu quả: Vương bị thương ở vai, đầu.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi vi phạm. Điều đáng nói trong vụ việc này 25 đối tượng đều còn trẻ, một số đã nghỉ học, phần lớn là học sinh trường Cao đẳng Bắc Kạn, có cả học sinh trường Trung học cơ sở Huyền Tụng Bắc Kạn.

Theo lời khai thì Tam Kê là nhóm tự xưng trên Zalo do Tưởng Xuân Đức làm trưởng nhóm. Để ngăn chặn những vụ việc tương tự có thể xảy ra, gia đình và nhà trường cần tăng cường trao đổi thông tin, quản lý chặt chẽ con em mình. Trang bị kỹ năng sống cho trẻ và sử dụng mạng xã hội một cách an toàn, hữu ích là một vấn đề cần được các bậc phụ huynh lưu tâm nhất là trong thời điểm nghỉ học dài ngày do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Xuân Hưng