Ngày 1/3, VKSND huyện Văn Lãng (Lạng Sơn) cho biết, tại Khu 1 hay gọi là bãi Mận (xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng), người dân phát hiện bộ xương người dưới bể phốt.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định có dấu hiệu tội phạm. Các cơ quan chức năng đang tích cực vào cuộc điều tra làm rõ.

leftcenterrightdel
 Hình ảnh bộ xương người chuyển màu đen được người dân phát hiện dưới bể phốt. 

Cũng theo thông tin từ VKSND huyện Văn Lãng, khu vực đất phát hiện bộ xương trước khi cho thuê làm nhà kho từng là một khu nhà trọ được xây tạm bợ bằng gạch ba banh cho người lao động đến vùng biên lao động tự do, làm cửu vạn, chạy xe ôm.

Thời gian gần đây, một người khác thuê lại khu nhà trọ này để làm nhà kho. Ngày 1/3, người thuê nhà kho đã gọi thợ đến sửa chữa và phát hiện bộ xương người chuyển màu đen đã báo lên chính quyền địa phương.

Còn theo người dân chia sẻ, do tắc cống nên người thuê gọi thợ đến đào, sửa chữa thì phát hiện bộ xương người dưới bể phốt.

 

Vũ Phương