leftcenterrightdel
 Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc

Theo đó, nạn nhân là Nguyễn Hữu Dương (SN: 1980) ở số nhà 17 đường Trương Hán Siêu, phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột. Theo người nhà nạn nhân, từ ngày 5/4 gia đình có gọi điện thoại cho anh Dương nhiều lần nhưng không được, đến nhà thì thấy cửa khóa. Vợ và 2 con của anh cũng đi đâu mấy ngày nay.

leftcenterrightdel
  Cơ quan Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường

Đến chiều 7/4, nghĩ có chuyện chẳng lành, nên anh Nguyễn Hữu Trọng - em trai của anh Dương đã đến cơ quan Công an tỉnh Đắk Lắk trình báo sự việc. Sau đó, nhờ thợ khóa đến mở cửa.

leftcenterrightdel
 Lực lượng Công an niêm phong, thu giữ nhiều giấy tờ để điều tra nguyên nhân vụ việc

Khi anh Trọng cùng lực lượng Công an vào nhà thì phát hiện anh Dương đã chết trong tư thế treo cổ tại phòng bếp. Trên bàn có để lại một bức thư tuyệt mệnh với nội dung xin lỗi những người thân trong gia đình vì đã để mọi người buồn phiền.

Cũng theo anh Trọng, anh trai mình có nợ nần tiền bạc của nhiều người khác, nhưng số tiền bao nhiêu thì anh không nắm rõ.

 Tin và ảnh: Chính Cương