leftcenterrightdel
 Hiện trường nơi xảy ra sự việc

Nạn nhân là anh Hoàng Thanh Quỳnh (39 tuổi, quê tỉnh Quảng Bình).

Theo đó, chiều cùng ngày, người dân trong dãy trọ ở hẻm 226, đường số 8, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức thấy người con gái nhỏ 2 tuổi của anh Quỳnh ngồi khóc trước cửa phòng trọ.

Thấy vậy, người dân tới trước phòng gọi anh Quỳnh nhiều lần nhưng không thấy anh ra mở cửa. Khi đẩy cửa đi vào thì thấy anh này treo lơ lửng giữa nhà bằng dây dù cột võng. 

Nhận thông tin, Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để làm rõ nguyên nhân.

Được biết anh Quỳnh làm nghề lái xe buýt, còn vợ làm công nhân. Hai vợ chồng thuê trọ ở đây sống đã lâu. Gần đây anh Quỳnh ở nhà trông con gái, mọi người không thấy anh có biểu hiện gì bất thường.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Nam Phong