Theo đơn khiếu nại của anh Lê Hồng Sơn, ngày 32/5/2001, bố mẹ anh Sơn là ông Lê Văn Hân và bà Nguyễn Thị Sáu (trú tại khối 13, phường Cửa Nam) được UBND tỉnh Nghệ An cấp giấy chứng nhận quyền sở hữa nhà ở và QSDĐ đối với thửa đất số 04, tờ bản đồ 24, diện tích 685,4m2 (trong đó diện tích đất ở là 150m2 , đất vườn 535,4m2) tại khối 13, phường Cửa Nam, do UBND xã Hưng Vĩnh, TP. Vinh cấp năm 1978.

Đến ngày 02/2/2018, gia đình anh Sơn nộp đơn xin công nhận lại hạn mức đất ở, cấp đổi GCNQSDĐ theo quy định của Luật đất đai và các văn bản hưỡng dẫn hiện hành. Tuy nhiên, cán bộ địa chính là bà Nguyễn Thị Hoàn đã viện nhiều lý do để kéo dài gần 08 tháng nay vẫn chưa giải quyết.

leftcenterrightdel
 Trụ sở UBND phường Cửa Nam, nơi xảy ra việc "ngâm" hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dân hơn 200 ngày.

Theo đó, tại Văn bản số 232/UBND-ĐC ngày 13/7/2018 của UBND phường Cửa Nam nêu lý do là gia đình ông Hân khi nộp hồ sơ kê khai không có giấy tờ gì liên quan đến việc sử dụng đất trước ngày 18/12/1980. Tuy nhiên, theo anh Sơn cho biết, hồ sơ địa chính thửa đất của gia đình anh nộp cho UBND phường Cửa Nam đã có các văn bản xác nhận về nguồn gốc sử dụng thửa đất.

Cụ thể, trong Giấy xác nhận nguồn gốc và thời gian sử dụng do Chủ tịch UBND phường Cửa Nam ký ngày 22/4/1998 nêu rõ: “Nguồn gốc sử dụng đất ở: Do UBND xã Hưng Vĩnh cấp năm 1978, từ trước tới nay sử dụng liên tục, đúng mục đích, hằng năm đều hoàn thành nghĩa vụ thuế nhà đất, hộ gia đình đã đăng ký vào sổ địa chính nhà nước số thửa 135, tờ bản đồ 8, DT 489m2. Đất ở không thế chấp, tranh chấp, phù hợp với quy hoạch dân cư”. Đến ngày 08/7/1998, UBND TP. Vinh đã xác nhận đất của ông Hân sử dụng trước ngày 18/12/1980 và đề nghị xét cấp GCNQSDĐ và sở hữu nhà ở.

Bên cạnh đó, trong Báo cáo số 52/BC-UBND ngày 02/3/2018 của UBND phường Cửa Nam thừa nhận việc công khai Danh sách số 01/DSCK-UBND được thực hiện từ ngày 13/2/2018 đến ngày 27/2/2018 với nội dung: “Trong 15 ngày, kể từ ngày 13/2/2018 đến ngày 27/2/2018, UBND phường Cửa Nam không tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của tổ chức, công dân”, đề nghị UBND TP. Vinh cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho công dân.

Tuy nhiên, đến ngày 07/8/2018, UBND phường Cửa Nam lại tiếp tục thực hiện công khai Danh sách số 17/DSCK-UBND với kết quả tại Báo cáo số 245/BC-UBND ngày 28/8/2018: “Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 07/8/2018 đến ngày 21/8/2018, UBND phường Cửa Nam đã tiếp nhận ý kiến của công dân phản ánh về nguồn gốc và thời điểm sử dụng thửa đất nêu trên của gia đình ông Lê Văn Hân không đúng như danh sách công khai”.

“Căn cứ quy định pháp luật hiện hành thì thời gian cho phép để thực hiện hồ sơ của gia đình tôi tại cấp xã không quá 20 ngày làm việc. Tuy nhiên, đến nay đã gần 8 tháng nhưng hồ sơ của gia đình tôi vẫn chưa được giải quyết với nhiều lý do được cán bộ địa chính phường đưa ra, gây thêm khó khăn cho gia đình chúng tôi” – anh Sơn phản ánh.

Trao đổi với PV báo Bảo vệ pháp luật, ông Trần Văn Trí – Chủ tịch UBND phường Cửa Nam cho biết: “Theo quy định thì trong vòng 20 ngày sẽ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Về lĩnh vực đất đai, tôi đã giao cho anh Tuấn – Phó chủ tịch UBND phường Cửa nam phụ trách. Tôi sẽ  trao đổi với anh Tuấn, chị Hoàn – Cán bộ địa chính và sẽ trả lời báo Bảo vệ pháp luật sau”. Khi PV hỏi , đã có văn bản trả lời về lý do chậm hơn 200 ngày đối với hồ sơ của hộ gia đình anh Sơn hay chưa, thì ông Trí trả lời là chưa có.

Tại sao chính quyền phường Cửa Nam không thể giải quyết hồ sơ đất đai của người dân nhưng cũng không có câu trả lời rõ ràng cho người dân? Báo Bảo vệ pháp luật đề nghị UBND TP. Vinh (Nghệ An) cần vào cuộc, làm rõ việc kéo dài thời gian giải quyết việc cấp GCNQSDĐ của người dân nêu trên.

                                                                                                                                                     Nguyễn Lý -  Công Thiện