Theo đó, sáng ngày 30/8, trao đổi với PV báo Bảo vệ pháp luật, ông Nguyễn Văn Quế - Chủ tịch huyện Thanh Chương xác nhận, Hội đồng kỷ luật huyện vừa kỷ luật sai phạm 5 cán bộ liên quan trong vụ các cô giáo cơ sở mầm non Tuổi Thơ (địa chỉ thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An ) quỳ lạy khóc lóc khi chính quyền yêu cầu đóng cửa cơ sở mầm non này.

leftcenterrightdel
Cơ sở Mầm non Tuổi Thơ, nơi xả ra vụ việc.

Cụ thể, những cán bộ bị kỷ luật bao gồm: Ông Nguyễn Viết Thiện - Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng; ông Đặng Văn Hóa - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo; ông Trình Văn Bằng - Trưởng Phòng Tài Nguyên và Môi Trường; ông Tưởng Đăng Phú - Phó trưởng Phòng Tài Chính - Kế hoạch và ông Nguyễn Văn Vinh - Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Chương.

Trước đó, ngày 12/6, UBND thị trấn Thanh Chương đã đến làm việc và yêu cầu cơ sở mầm non Tuổi Thơ tạm ngừng hoạt động vì những thủ tục pháp lý chưa được hoàn thành. Kết thúc buổi làm việc, các giáo viên của cơ sở này đã quỳ gối van xin chính quyền thị trấn không đình chỉ.

Riêng ông Nguyễn Cảnh Mậu – Nguyên Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp Nghề nghiệp, hướng nghiệp chưa xem xét đề nghị kỷ luật do đang điều trị tai biến tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An. 

Công Thiện - Quỳnh Trang