Những cánh rừng tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô (huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) liên tục bị khai thác trái phép, dù trước đó tháng 4/2021 cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố 37 bị can để điều tra về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” tất cả các bị can này đều trú tại huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên, theo đó các bị can đã “đột nhập” vào Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô để phá rừng với quy mô lớn, hiện vụ án đang được cơ quan chức năng củng cố, hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định.

leftcenterrightdel
Rừng tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô liên tục bị phá trong thời gian qua.  

Thế nhưng, đến nay tình trạng phá rừng nơi đây vẫn diễn ra hết sức phức tạp, mới đây vào những ngày cuối tháng 8/2021 lực lượng chức năng Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô lại tiếp tục phát hiện có hàng chục đối tượng trú tại tỉnh Gia Lai đã “đột nhập” vào Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô để khai thác gỗ rừng trái phép. Đặc biệt, khi lực lượng chức năng phát hiện nhóm lâm tặc này rất manh động chống trả quyết liệt và ngay sau đó gọi các đối tượng khác mang theo nhiều hung khí đến uy hiếp lực lượng chức năng để “giải cứu” lâm tặc cùng tang vật.

Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô có gần 27.000ha rừng. Trong đó, có chiều dài hơn 32km giáp ranh với huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) và huyện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên).

Một số hình ảnh lâm tặc "đột nhập" vào Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô để khai thác, vận chuyển gỗ rừng. 

leftcenterrightdel
Lâm tặc đi cả đoàn từ tỉnh Gia Lai kéo nhau vào Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô (tỉnh Đắk Lắk) để khai thác gỗ rừng trái phép. 
leftcenterrightdel
Lán trại được lâm tặc dựng tạm ngay trong rừng Ea Sô. 
leftcenterrightdel
Lâm tặc còn đưa cả xoong nồi vào rừng để nấu ăn để thuận tiện cho việc khai thác gỗ rừng... 
leftcenterrightdel
Chiếc xe đã được lâm tặc độ chế chuyên dùng để chở gỗ. 
leftcenterrightdel
Tang vật gỗ trắc, gỗ cẩm quý hiếm bị lâm tặc khai thác trái phép tại rừng Ea Sô được lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.  
leftcenterrightdel
Lâm tặc chở gỗ rừng nhưng đã được "ngụy trang" bằng cách che đậy nhiều cây cỏ phía trên để che lấp phần gỗ. 
leftcenterrightdel
Những tấm gỗ quý xẻ vuông vắn được lâm tặc bỏ phía dưới cùng, phía trên được “ngụy trang” bằng những cành củi nhỏ. 
leftcenterrightdel
Những gốc cây gỗ trong rừng cũng bị lâm tặc "đào bới" ... 
leftcenterrightdel
Có rất nhiều chủng loại gỗ khác nhau được cắt xẻ từng khúc. 
leftcenterrightdel
Lâm tặc vận chuyển gỗ cả đoàn bằng xe máy...
leftcenterrightdel
Trước đó, tháng 4/2021 cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố 37 bị can (đều trú tại huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) các bị can này đã vào Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô (tỉnh Đắk Lắk) cắt hạ hàng loạt cây gỗ rừng với quy mô lớn. 
Nguyễn Chính