Sáng ngày 18/1, TAND tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Ướt (SN 1992) trú xã Phước Đồng, Nha Trang (Khánh Hòa), về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, quy định tại Điều 109 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2017, Nguyễn Văn Ướt lên mạng tìm hiểu về tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Nguyễn Văn Ướt tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: NH.

Sau khi xem các video livestream của đối tượng Đào Minh Quân thuộc tổ chức trên, Ướt có tư tưởng chống đối chính trị đối với Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam.

Đến năm 2019, đăng ký tham gia và được kết nạp là thành viên tổ chức Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời với bí danh là Trần Thanh Toàn và bí số A0735, sau đổi thành B20737 và A2100.

Từ đó Ướt sử dụng mạng xã hội Facebook với trang cá nhân mang tên “Sao Mai”, biên soạn, viết và đăng tải những bài có nội dung tuyên truyền chống phá Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, bôi nhọ hệ thống chính quyền, xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam; tuyên truyền, cổ xúy cho cá nhân, tổ chức do Đào Minh Quân cầm đầu.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Nguyễn Văn Ướt nghe Hội đồng xét xử tuyên án. Ảnh: NH.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Văn Ướt thừa nhận hành toàn bộ hành vi phạm tội, nhận thức hành vi sai trái, tỏ ra ăn năn.

Nhận định hành vi của bị cáo Ướt là nguy hiểm cho xã hội, gây hoang mang trong dư luận nhân dân, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc,... HĐXX tuyên phạt bị cáo 14 năm tù cùng hình phạt bổ sung quản chế 3 năm tại nơi cư trú sau khi bị cáo chấp hành xong hình phạt tù.

 

PV