leftcenterrightdel
Bị cáo Việt tại phiên toà. 

Chiều 19/8, TAND quận 12, TP HCM mở phiên toà xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Hàn Quốc Việt (37 tuổi) mức án 8 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, Việt từng bị TAND huyện Hóc Môn tuyên phạt 2 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”. Năm 2016, bị TAND quận 12 áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Trở về địa phương, Việt có tình cảm và chung sống như vợ chồng với chị Dương Thảo D. tại phường Tân Hưng Thuận (quận 12). Tháng 8/2019, ba chị D. đưa con gái 6 tuổi của chị này là bé Dương Thảo C. từ Trà Vinh lên TP HCM sống cùng mẹ.

leftcenterrightdel
  Bé C. bị thương tật 47%, riêng tại bộ phận sinh dục là 14%.

Tại đây, bé gái thường xuyên bị người tình của mẹ đấm, đá, dùng khúc gỗ đánh bầm tím khắp người. Thậm chí, Việt còn ngắt nhéo, châm điếu thuốc đang hút vào bụng, nách, bộ phận sinh dục của C.

Phát hiện trên người cháu gái có hàng loạt vết thương; môi, tai bị rách và chảy máu; má, ngực, tay, chân, bộ phận sinh dục có nhiều vết bầm tụ máu... ông ngoại C. đưa bé đến Công an phường Tân Hưng Thuận trình báo.

Tại Công an, Việt thừa nhận hành vi phạm tội. Thế nhưng, Việt cho rằng một số vết thương là do cháu bé tự ngã, thương tích tại nách, bộ phận sinh dục do bé gái đi chơi, ăn uống bị lửa than của những chỗ buôn bán văng vào.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định có chứng cứ chứng minh gã đàn ông 37 tuổi đã gây ra toàn bộ vết thương cho con riêng của người tình.

Kết quả giám định thể hiện, bé C. bị thương tật 47%, riêng tại bộ phận sinh dục là 14%./.

Phi Sơn