Theo cáo trạng phản ánh, khoảng 20h30 tối 26/5/2020, tổ tuần tra, kiểm soát thuộc Đội Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an huyện Hương Sơn đang làm nhiệm vụ trên tuyến QL 8A (đoạn qua ngã 4 thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn) và ra hiệu dừng, kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát 38A-158.91 (được hội đồng định giá trong tố tụng Hương Sơn định giá là 235 triệu đồng) do Trần Trọng Phi khi đang lưu thông theo hướng thị trấn Phố Châu đến xã Sơn Bằng.

leftcenterrightdel
Trần Trọng Phi (bên trái) đã bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn khởi tố, bắt tạm giam cách đây 2 tháng. 

Tuy nhiên, do đã uống rượu nên tài xế Trần Trọng Phi không chấp hành yêu cầu kiểm tra theo quy định mà cố thủ trên xe.

Sau khoảng 10 phút, khi tổ tuần tra đang tiếp tục tuyên truyền thì lái xe bất ngờ tài xế Phi tăng ga, tông thẳng, hất ngã thượng úy Nguyễn Hà Sơn - cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ lên nắp ca-pô khiến chiến sĩ này chỉ kịp ôm cần gạt nước để không bị xe cán qua người.

leftcenterrightdel
Hình ảnh thượng úy Nguyễn Hà Sơn bị hất lên nắp ca pô của chiếc xe do Phi điều khiển. 

Sau đó tài xế này tiếp tục rồ ga cho xe chạy tốc độ cao theo hướng Nam - Bắc đường Hồ Chí Minh (hướng sang Nghệ An) kéo theo chiến sỹ CSGT đang nằm trên ca-pô.

Chạy được khoảng 6,1 km, khi xe đến km 771+500 trên đường Hồ Chí Minh thuộc địa bàn thôn Tây Nam, xã Sơn Lễ (Hương Sơn) thì tài xế này bị lực lượng chức năng và người dân đuổi kịp, dừng xe lại. Rất may, thượng úy Sơn chỉ bị thương nhẹ.

leftcenterrightdel
Tài xế Phi bị cơ quan Công an cùng người dân bắt giữ. 
Khi bị bắt giữ, cơ quan chức năng đã tiến hành đo nồng độ cồn của Trần Trọng Phi, phát hiện trong hơi thở có nồng độ cồn 0,214mg/l.

Sau khi xem các tình tiết tại phiên toà, HĐXX đã tuyên phạt Trần Trọng Phi 15 tháng tù giam đối với tội danh trên. Xác định chiếc xe 38A-158.91 là xe của 2 vợ chồng Phi nên HĐXX tuyên tịch thu 1/2 giá trị của chiếc xe.

Phú Vinh