Hôm nay, (25/5), TAND TP Hà Nội đưa Nguyễn Trọng Nam (SN 1982, ở xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ) ra xét xử tội “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”.

Nạn nhân trong vụ án là vợ và con gái của Nguyễn Trọng Nam

Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, năm 2003, Nam kết hôn với chị Hà Thị S. (SN 1984). Sau đó, hai người có 3 đứa con chung.

Khoảng 21h ngày 3/7/2019, khi vợ chồng đang nằm trong buồng ngủ thì chị S. có điện thoại. Nam lấy điện thoại của vợ để kiểm tra nhưng cuộc gọi không lưu tên.

Nam tra hỏi mà chị S. không nói gì, hai vợ chồng cãi vã. Trong cơn ghen tuông, bực tức, Nam lấy con dao rựa giơ lên đe dọa vợ.

Thấy Nam cầm dao, chị S. vội quỳ gối xin lỗi. Thấy bố mẹ to tiếng, các con của Nam chạy vào can ngăn.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Nguyễn Trọng Nam bị tuyên án 14 năm tù.

Đứa con trai lớn 15 tuổi vào can thì bị Nam dùng dao dí vào cổ, quát: Mày đi ra không tao chém chết mày bây giờ. Cậu bé sợ, đứng dẹp về một bên, không dám can ngăn nữa.

Sau đó Nam dùng dao chém vào đầu chị S., chị S. đưa tay lên ôm đầu, nên bị chém vào tay.

Chứng kiến cảnh bố chém mẹ, đứa con gái 11 tuổi đưa mẹ từ buồng ra đầu hiên. Khi hai mẹ con cùng ngồi xuống, Nam đi ra chém tiếp vào đầu vợ.

Chị S. và con gái đều dùng tay ôm đầu để đỡ nên nhát chém chém vào tay của chị S. và con gái Nam.

Nghe tiếng kêu khóc của mẹ con chị S. hàng xóm đến can ngăn, khống chế, giằng được con dao của Nam.

Chị S. và con gái được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Do được cấp cứu kịp thời, chị S. bị tổn hại sức khỏe với tỉ lệ thương tích 19%. Bé gái bị thương tích 13%.

Nhận được tin báo, Công an đến hiện trường lập biên bản, bắt Nam.

Tại phiên xét xử chị S. và con gái vẫn có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Trọng Nam mức án 12 năm tù vì tội “Giết người” và 2 năm tù vì tội “Cố ý gây thương tích”.

Ngọc Anh