VKSND TP Đà Nẵng vừa phối hợp với TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử và tuyên án đối với 21 bị cáo về các tội “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng” vào chiều ngày 10/9.

Trong vụ án này, các bị cáo Phạm Thanh Phong, Võ Văn Vy, Phạm Công Diễn, Ngô Thanh Dĩ (cùng SN 1994), Trương Quốc Khanh (SN 1999), Đặng Văn Anh (SN 1998), Trương Quang Huy (SN 2003), Trương Văn Hà (SN 2002), Lê Công Hậu (SN 1999), Ngô Văn Tiền (SN 2003), Dương Thanh Dũng (SN 1999), Nguyễn Vũ Khánh Duy (SN 1999), Huỳnh Bảo Lê Duy (SN 1999), Lê Văn Tâm (SN 2001), Tạ Bá Hoàng Châu (SN 2002), Huỳnh Văn Vương (SN 1998), Bùi Văn Sinh (SN 1991, tất cả cùng trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) bị truy tố về tội “Giết người” theo khoản 1 Điều 123 BLHS.

leftcenterrightdel
 Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. (Ảnh: LT)

Nguyễn Thanh Luận (SN 1988), Nguyễn Viết Vũ (SN 1987), Nguyễn Xuân Cường (SN 1996, cùng trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) Nguyễn Quý Quá (SN 2002, trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) bị truy tố về tội “Gây rối trật tự nơi công cộng” theo điểm a, b, c khoản 2 Điều 318 BLHS.

Theo cáo trạng, tối ngày 22/4/2021, Nguyễn Xuân Cường cùng với Huỳnh Nhựt và hai thanh niên khác (là bạn của Nhựt, chưa rõ lai lịch) ngồi nhậu tại quán Quay Đông (đường Phạm Vấn, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Tại đây, nhóm của Cường, Nhựt xảy ra mâu thuẫn với nhóm Nguyễn Văn Hà (SN 1987, trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), Võ Văn Vy, Ngô Văn Tiền. Nhóm của Hà xông vào đánh nhóm của Nhựt, Cường. Tuy nhiên, mọi người tại quán can ngăn hậu quả xảy ra không đáng kể, nên cả hai nhóm ra về.

Đến tối ngày 25/4/2021, Ngô Văn Tiền tổ chức sinh nhật tại quán Quay Đông, dự sinh nhật của Tiền gồm có: Phạm Thanh Phong, Võ Văn Vy, Trương Quốc Khanh, Đặng Văn Anh, Trương Quang Huy, Trương Văn Hà, Lê Công Hậu, Dương Thanh Dũng, Nguyễn Vũ Khánh Duy, Huỳnh Lê Bảo Duy, Lê Văn Tâm, Tạ Bá Hoàng Châu.

Trong buổi tiệc sinh nhật, Đặng Văn Anh nói với Vy là Nguyễn Xuân Cường tìm đánh Vy. Nghe vậy, Phạm Thanh Phong nói với Vy là Phong quen biết Cường, để Phong gọi Cường nói chuyện.

Phong điện thoại cho Cường, lúc này, Nguyễn Xuân Cường đang ngồi nhậu với Nguyễn Thanh Luận, Nguyễn Viết Vũ tại nhà của Vũ.

Cường có kể với Luận, Vũ về việc Cường, Nhựt có mâu thuẫn với nhóm của Vy tại quán Quay Đông vào tối ngày 22/4/2021 nên khi thấy Phong gọi điện thoại đến, Luận liền giật điện thoại của Cường và nói chuyện với Phong.

Hai bên thách thức và hẹn đánh nhau tại đường dẫn lên cầu Thuận Phước (thuộc quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Sau khi nói chuyện, Luận liền đi chuẩn bị lấy hung khí, Cường tiếp tục gọi cho Huỳnh Nhựt, Nguyễn Quý Quá và một thanh niên tên Long (không xác định được). Nhựt gọi thêm “Tây”, một thanh niên khác (hiện chưa xác định được) và trên đường đi có thêm Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1990, trú quận Thanh Khê là em ruột Luận) cũng tham gia nhóm.

Chuẩn bị xong lực lượng và vũ khí, Luận điện thoại báo cho Phong biết là nhóm Luận đã đến điểm hẹn.

Lúc này, Phong và cả nhóm đứng dậy chuẩn bị đi đánh nhau. Võ Văn Vy bảo Lê Văn Tâm đi lấy hung khí (số hung khí này do Vy đã cất giấu từ trước) đem đến quán Quay Đông để phân phát cho cả nhóm. Còn Phong thì tiếp tục gọi cho Ngô Thanh Dĩ, Phạm Công Diễn, Bùi Văn Sĩnh và Huỳnh Văn Vương cùng tham gia đi đánh nhau.

Khi nhóm của Phạm Thanh Phong đến nơi thì ngay lập tức hai nhóm dàn hàng ngang tiếp tục chửi thề và thách thức đánh nhau. Do nhóm của Phong đông người hơn, nhiều loại hung khí và có cả súng săn, nên đã vây đánh nhóm của Luận. Nghe tiếng súng nổ (chưa xác định được đối tượng, trong nhóm Nguyễn Thanh Luận), thì cả hai nhóm xông vào dùng hung khí đâm, chém về phía đối phương, ném đá qua lại với nhau. Cuộc chiến mưa đao, kiếm, súng và đất đá chỉ dừng lại khi có tiếng hô “Công an đến”, cả hai nhóm tẩu thoát và tự giải tán.

Cáo trạng xác định, Phạm Thanh Phong, Võ Văn Vy, Trương Quốc Khanh, Đặng Văn Anh, Trương Quang Huy, Trương Văn Hà, Lê Công Hậu, Dương Thanh Dũng, Nguyễn Vũ Khánh Duy, Huỳnh Lê Bảo Duy, Lê Văn Tâm, Ngô Thanh Dĩ, Bùi Văn Sĩnh, Phạm Công Diễn, Ngô Văn Tiền, Tạ Bá Hoàng Châu và Huỳnh Văn Vương đã có hành vi dùng cây ba chĩa, đao, mác, mã tấu, dao phóng lợn, súng săn, súng bắn cá, gậy gỗ, tuýp sắt, thanh nhôm, gạch, đá, bình xịt hơi cay đánh, chém, đâm, ném làm cho Nguyễn Viết Vũ bị thương tích với tổng tỉ lệ là 46 % và Nguyễn Thanh Luân thương tích với tỉ lệ là 19 %.

Cũng thời gian trên, Nguyễn Thanh Luận, Nguyễn Xuân Cường, Nguyễn Viết Vũ, Nguyễn Quý Quá dùng đao, mác, mã tấu, súng đánh nhau gây rối mất an ninh trật tự công cộng với nhóm Phạm Thanh Phong và Võ Văn Vy làm gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương.

Sau khi xem xét, HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên bị cáo  Phạm Thanh Phong 13 năm tù, Võ Văn Vy 14 năm tù, Lê Văn Tâm 9 năm tù; các bị cáo Đặng Văn Anh, Tạ Bá Hoàng Châu, Ngô Thanh Dĩ và Phạm Công Diễn cùng mức án 8 năm tù; các bị cáo Trương Quang Huy, Dương Thanh Dũng, Nguyễn Vũ Khánh Duy, Huỳnh Lê Bảo Duy, Ngô Văn Tiền, Bùi Văn Sĩnh và  Trương Văn Hà cùng mức án 7 năm tù; bị cáo Lê Công Hậu mức án 7 năm 6 tháng tù, Huỳnh Văn Vương và Trương Quốc Khanh cùng mức án 5 năm tù cùng về tội “Giết người” theo Điều 123 BLHS. Riêng bị cáo Hà cộng thêm mức án ma túy 8 năm 6 tháng trước đó, nên tổng hợp hình phạt Hà phải chấp hành là 15 năm 6 tháng tù.

Về tội “Gây rối trật tự công cộng”, bị cáo Nguyễn Thanh Luận nhận mức án 2 năm 6 tháng tù, Nguyễn Viết Vũ 1 năm 5 tháng tù, Nguyễn Xuân Cường và Nguyễn Quý Quá cùng mức án 18 tháng tù.

 

L.T