Trong vụ án này, VKSND quận Hà Đông đã truy tố 20 bị cáo về tội “Cố ý gây thương tích”, quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự; và 28 bị cáo bị truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự. Các bị cáo trong vụ án này đều có tuổi đời khá trẻ (từ 17 đến 26 tuổi, cùng trú tại quận Hà Đông, Hà Nội).

leftcenterrightdel
 Bị cáo Trần Đình Thuần khai báo trước Tòa.
Theo cáo trạng, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân trên mạng xã hội giữa Trần Đình Thuần (SN 2005, trú tại phường Đồng Mai, quận Hà Đông) và Bùi Công Đạt (SN 2005, trú tại phường Phú Lương, quận Hà Đông) nên 2 bị cáo này đã thách thức và hẹn điểm đánh nhau tại khu đô thị An Hưng (phường Dương Nội, quận Hà Đông).

Khoảng 20h ngày 19/3/2022, nhóm của Thuần gồm 30 người và nhóm của Đạt gồm 27 người đã tụ tập, chở nhau bằng 27 chiếc xe máy, mang theo hung khí nguy hiểm, như vỏ chai thủy tinh, “bom xăng”, tuýp sắt, tuýp hàn phóng, tuýp hàn ba chĩa, tuýp hàn dao quắm... đi thành đoàn trên các tuyến phố thuộc các phường Phú Lương, Đông Mai, La Khê, Dương Nội, Yên Nghĩa (quận Hà Đông). Các đối tượng liên tục rú ga, bóp còi inh ỏi, tìm người để đánh nhau.

Khi gặp nhau tại khu vực trước cổng khu đô thị Đô Nghĩa (phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông), 2 nhóm thanh niên đã phóng xe đuổi nhau, sử dụng hung khí hỗn chiến tại vỉa hè đường Nguyễn Trác (phường Yên Nghĩa).

Trực tiếp, Trần Đình Thuần, Đỗ Văn Dũng, Đoàn Viết Minh, Đỗ Văn Quân và Lê Tuấn Bách đã cầm tuýp hàn phóng xông vào đâm, vụt nhiều nhát về phía Phạm Tuấn Cường, khiến nam thanh niên ngã gục tại chỗ.

Trong lúc 2 nhóm thanh niên đang đuổi đánh nhau thì lực lượng Công an đi tuần tra phát hiện nên đã bỏ chạy.

Trước hành vi nguy hiểm của 2 nhóm thanh niên, lực lượng Công an quận Hà Đông đã khẩn trương truy xét, bắt giữ các đối tượng tham gia vụ “hỗn chiến”, thu giữ vật chứng để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại phiên xét xử ngày 30/8, căn cứ kết quả điều tra, lời khai của các bị cáo và diễn biến tại phiên tòa, TAND quận Hà Đông đã tuyên phạt 12 bị cáo chịu án giam giữ; 28 bị cáo hưởng án treo; và tuyên trả tự do 8 bị cáo, do thời gian bị tạm giam tương đương với mức hình phạt.

Riêng đối với 2 bị cáo giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu là Trần Đình Thuần (bị truy tố về tội Cố ý gây thương tích) và Bùi Công Đạt (bị truy tố về tội Gây rối trật tự công cộng), HĐXX TAND quận Hà Đông đã tuyên phạt 2 bị cáo này mức án lần lượt là 27 tháng tù và 21 tháng tù.

N.Minh