leftcenterrightdel
 Bị cáo Vũ Viết Mạnh và  vị trí lực lượng chức năng phát hiện 1 trong 2 khẩu súng.

Trước đó, ngày 17/12/2025, khi khám xét nơi ở của Vũ Viết Mạnh (trú tại thôn Quỳnh Khê 2, xã Phú Thái, TP Hải Phòng), lực lượng Công an phát hiện, thu giữ 2 khẩu súng và 4 viên đạn. Ban đầu, Mạnh khai nhặt được số súng trên tại một bãi phế liệu ở thôn Quỳnh Khê 2, sau đó mang về cất giấu tại nhà thờ của gia đình bên ngoại. Mạnh cũng thừa nhận biết việc tàng trữ số vũ khí này là vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên, sau khi được tống đạt quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, Mạnh thay đổi lời khai, không thừa nhận hành vi phạm tội.

Phòng An ninh điều tra đã tiến hành xác minh toàn diện, lấy lời khai những người chứng kiến việc khám xét cùng các cá nhân liên quan. Kết quả xác định, 2 khẩu súng được phát hiện tại nhà thờ bố mẹ bà Trần Thị Tâm (SN 1953), mẹ đẻ của Mạnh.

Nhà thờ gồm 2 gian, trong đó một khẩu súng được tìm thấy tại khu vực bếp; khẩu còn lại được cất trong gian thờ thường xuyên khóa cửa.

Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng xác định hành vi của Vũ Viết Mạnh đủ yếu tố cấu thành tội “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”, quy định tại khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Sau khi hoàn thiện hồ sơ, Cơ quan điều tra chuyển vụ án đến VKSND TP Hải Phòng đề nghị truy tố. TAND TP Hải Phòng sau đó xét xử, tuyên phạt Vũ Viết Mạnh 3 năm 6 tháng tù.

Song An