Vừa qua, VKSND và TAND tỉnh Đắk Lắk phối hợp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm chung cho Kiểm sát viên và Thẩm phán trong vụ án Y Lam Byă và đồng phạm về tội “Giết người”, theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.

leftcenterrightdel
 Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo Cáo trạng của Viện kiểm sát, Lê Công Minh Niê (SN 2005, trú tại buôn Khoá, xã Cư Pui) không thích việc Lương Ngọc Hải (SN 2007, trú tại buôn Cư Drăm, xã Cư Drăm, huyện Krông Bông) yêu em gái mình nên hẹn Hải đánh nhau.

Đồng ý gặp mặt, khoảng 22h ngày 13/9/2021, Hải rủ Y Lam Byă, Y Phít Byă, Y Ser Byă, Y Thích Mkang, Y Tài Adăt, Y Nghiệp Mkang, Y Blanh Byă, Y Som Byă, Y Gen Byă, Y Sơn Mkang, Y Ngai Êban, Y Thiệp Byă chuẩn bị hung khí gồm dao, nhị khúc, ba khúc…để hỗn chiến cùng nhóm của Minh Niê (gồm Y Nên Niê, Y Thoại Niê, Minh Niê) tại buôn Khóa, xã Cư Pui, huyện Krông Bông.

Hậu quả, Lê Công Minh Niê bị vỡ lún sọ đỉnh sau bên trái, xuất huyết dưới nhện vùng đỉnh trái, tụ máu ngoài màng cứng đỉnh trái…với tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể là 34% (tính đến ngày 13/9/2021 thì Lê Công Minh Niê được khoảng 15 tuổi 9 tháng 13 ngày) và Y Nên Niê bị tổn thương cơ thể với tỷ lệ 5%.

Hội đồng xét xử TAND tỉnh cho rằng, hành vi của các bị cáo thể hiện sự coi thường pháp luật, coi thường tính mạng người khác và hậu quả làm hai người bị thương là do các bị hại được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Sau khi cân nhắc, xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, đánh giá mức độ và hậu quả do hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra, Hội đồng xét xử đã tuyên bố các bị cáo phạm tội “Giết người”, theo quy định tại Điều 123 BLHS; xử phạt các bị cáo Y Gen Byă, Y Sơn Mkang, Y Ngai Êban, Y Thiệp Byă, mỗi bị cáo 12 năm tù; Đối với các bị cáo Y Lam Byă, Lương Ngọc Hải, Y Som Byă, Y Nghiệp Mkang, Y Thích Mkang, Y Phít Byă, Y Blanh Byă, Y Ser Byă, Y Tài Adăt là người dưới 18 tuổi phạm tội, Hội đồng xét xử TAND tỉnh tuyên phạt mỗi bị cáo từ 2 năm tù đến 4 năm tù./.

Khắc Ấn - Việt Trí - Hải Âu