Theo nội dung cáo trạng, khoảng 21 giờ ngày 30/9/2021, tại nhà chị Lê Thị Thu ở thôn Phước Long, xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, Văn Phú Chánh, Huỳnh Duy Tú, Đinh Trần Quốc Huy, Lê Hoàng Lanh, Nguyễn Chí Bá Kiệt, Lê Công Hậu, Lê Anh Khoa, Lê Phú Thành, Nguyễn Văn Ý, Trần Văn Ty đã có hành vi thống nhất dùng hung khí đánh Ngô Tuấn Tài. Chánh đã dùng kiếm đâm vào bụng Tài một nhát làm Tài tử vong.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh phiên tòa.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, nhận thấy rõ những hành vi vi phạm pháp luật hình sự nên đã ăn năn, hối cải và xin được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Căn tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo Văn Phú Chánh tù chung thân.

Các bị cáo Huỳnh Duy Tú 20 năm tù; Đinh Trần Quốc Huy 14 năm tù; Lê Công Hậu, Lê Phú Thành cùng mức án 11 năm tù; Lê Hoàng Lanh, Lê Anh Khoa cùng mức án 10 năm tù; Nguyễn Văn Ý 9 năm tù; Nguyễn Chí Bá Kiệt 8 năm 6 tháng tù và Trần Văn Ty 7 năm tù về tội Giết người, theo quy định tại khoản 1 Điều 123 BLHS 2015.

Ngọc Ẩn -X.N