Ngày 18/7, sau hơn 1 ngày xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Phan Quốc Việt (Tổng Giám đốc Công ty CP Công nghệ Việt Á) và 6 bị cáo trong vụ án liên quan đến kít xét nghiệm COVID-19 xảy ra tại Học viện Quân y, Công ty CP Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) và các đơn vị liên quan, Tòa án Quân sự Trung ương đã quyết định tuyên Phan Quốc Việt được giảm từ 25 năm tù xuống còn 22 năm tù về cả 2 tội danh là “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

leftcenterrightdel
 Các bị cáo: Phan Quốc Việt (ngoài cùng bên trái), Hồ Anh Sơn (giữa), Trịnh Thanh Hùng (ngoài cùng bên phải) tại phiên tòa phúc thẩm.

Trước đó, tháng 5/2024, trong vụ án liên quan cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Phan Quốc Việt bị TAND cấp cao tại Hà Nội tuyên 29 năm tù. Do vậy, dù được giảm 3 năm tù, nhưng tổng hợp hình phạt trong cả 2 vụ án, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á vẫn phải chấp hành mức án chung là 30 năm tù.

6 bị cáo còn lại cũng đều được Tòa Quân sự Trung ương giảm mỗi người 2 năm tù. Cụ thể, bị cáo Hồ Anh Sơn (Thượng tá, cựu Phó giám đốc Viện Nghiên cứu Y dược học quân sự, thuộc Học viện Quân y) được giảm từ 21 năm tù xuống còn 10 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Tiếp đó, cùng tội danh trên, bị cáo Trịnh Thanh Hùng (cựu Phó vụ trưởng, thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ) cũng được Tòa tuyên giảm từ 15 năm tù xuống còn 13 năm tù.

3 bị cáo thuộc Học viện Quân y phạm tội “Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, gồm: Nguyễn Văn Hiệu (Đại tá, cựu Trưởng Phòng Trang bị Vật tư) được Tòa tuyên giảm từ 7 năm tù xuống còn 5 năm tù; Lê Trường Minh (Thiếu tá, Trưởng Ban Hóa dược) được Tòa tuyên giảm từ 6 năm tù xuống còn 4 năm tù. Riêng bị cáo, Ngô Anh Tuấn (Thiếu tá, cựu trưởng Phòng Tài chính) được Tòa tuyên giảm từ 4 năm tù xuống còn 2 năm tù và được hưởng án treo.

Cuối cùng, bị cáo Vũ Đình Hiệp (Phó Tổng Giám đốc Công ty Việt Á) phạm tội "Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, cũng được Tòa tuyên giảm từ 6 năm tù xuống còn 4 năm tù. Tổng hợp với mức án 15 năm tù trong vụ án liên quan đến cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long mà TAND cấp cao tại Hà Nội đã xét xử phúc thẩm hồi tháng 5/2024, bị cáo Hiệp phải chấp hành mức án chung là 19 năm tù.

Về lý do chấp nhận kháng cáo, HĐXX phúc thẩm đánh giá, 7 bị cáo đều có thái độ thành khẩn, tiếp tục khắc phục hậu quả sau phiên tòa sơ thẩm. Các bị cáo thuộc Học viện Quân y có nhiều thành tích, cống hiến trong qua trình làm việc, góp phần đẩy lùi dịch bệnh trong giai đoạn khó khăn. Bị cáo Hồ Anh Sơn có nhiều công trình khoa học, đào tạo nhiều tiến sĩ cho ngành Y.

Về phần dân sự, HĐXX phúc thẩm không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của Công ty Việt Á về việc yêu cầu Học viện Quân y trả lại 10 tỉ đồng. HĐXX Tòa án Quân sự Trung ương vẫn buộc các cá nhân và đơn vị liên quan phải bồi thường 12 tỉ đồng còn thiếu cho Học viện Quân y.

Hồng Nguyên