Ngày 13/4, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Hiếu (SN 1987, chủ tiệm cầm đồ) 15 năm tù về tội “Giết người”. 

Liên quan tới vụ án, HĐXX cũng tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Lịnh (SN 1996, ngụ tỉnh An Giang) 4 năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo nội dung vụ án, xuất phát từ mâu thuẫn ngày 2/5/2019, giữa Nguyễn Đức T. (anh ruột Hiếu) gây thương tích cho Võ Nguyễn Quốc B. (hiện Cơ quan điều tra huyện Hóc Môn đang xử lý).

Anh B. kể lại sự việc cho bạn là Bùi Đức P. nghe. Khoảng 1h30’ ngày 6/5/2019, P. chuẩn bị sẵn một con dao tự chế rủ Lịnh đi tìm anh của Hiếu.

Lịnh chở P. đến tìm T. để giải quyết mâu thuẫn. Đến nơi, P. dùng dao phá chốt cửa, đập bể cửa kính, hò hét để tìm người.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Hiếu (áo đen) và bị cáo Lịnh (áo vàng) tại tòa.

Lúc này, trong nhà có Hiếu cùng vợ và hai con đang ngủ. Thấy P. cầm dao đập phá khiến vỡ kính cửa, sợ ảnh hưởng vợ con, Hiếu lấy cây súng săn tự chế. Từ trong nhà, Hiếu đưa nòng qua ô cửa kính vỡ nhắm bắn trúng vào tay trái của Lịnh.

Thấy vậy, Lịnh và P. dùng gạch đá ném vào nhà gây náo loạn. Khi P. định dựng xe lên bỏ đi thì Hiếu dùng súng nhắm bắn vào cằm và bụng P. 3 phát còn Lịnh bị bắn trúng 2 phát

P. và Lịnh sau đó được đưa đến bệnh viện chữa trị. Còn Hiếu vứt cây súng tại hiện trường và sợ bị trả thù nên đưa vợ con bỏ trốn.

Sau đó, anh T. tháo rời từng bộ phận của cây súng hơi cùng 50 viên đạn, bỏ vào hộp vứt xuống kênh Cộng Bàn (thuộc xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

Theo kết luận giám định thì anh P. bị thương 54% còn Lịnh bị thương 14%.

Trong vụ án này, Hiếu bị truy tố tội “Giết người”. Lịnh bị truy tố về tội về tội “Gây rối trật tự công cộng” vì giữa đêm khuya đem dao, gạch đá ném chém vào nhà Hiếu… Còn P., cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định pháp y tâm thần, chưa có kết quả nên xử lý sau.

Đối với hành vi anh P. và Lịnh đập phá cửa kính nhưng chưa đủ căn cứ xử hình sự. Anh T. có hành vi tàng trữ công cụ hỗ trợ, Công an TP HCM đề nghị Công an huyện Hóc Môn xử lý bằng biện pháp quản lý, giáo dục tại địa phương./.

Tuấn Anh