Tòa án nhân dân huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Hải Dương (SN 1995, trú tại thôn Kinh Dương, xã Thái Dương, huyện Bình Giang) bị truy tố về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy," quy định tại khoản 1 Điều 251 và khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh phiên tòa.

Theo Cáo trạng của VKSND huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương xác định: Nguyễn Hải Dương được giao quản lý quán Karaoke ZinClub có địa chỉ tại thôn Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang. Tối ngày 25/12/2022, Nguyễn Văn Bắc (SN 2003), trú tại thôn Phục Lễ, xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang và Hoàng Kim Phát (SN1998), trú tại thôn Văn Xá, xã Ngô Quyền, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương đến thuê phòng hát.

Lúc này, Dương bố trí sắp xếp phòng rồi điều 2 nhân viên là Lê Thị Khánh Trang, sinh ngày 22/12/2007 và Vũ Thị Thanh Trúc, sinh ngày 13/10/2007 vào phòng phục vụ.

Trong lúc hát, Bắc đặt vấn đề mua ma túy của Dương thì Dương đồng ý bán cho Bắc 3 triệu đồng ma túy loại kẹo và ke, đồng thời Dương xào ke cho Bắc sử dụng ngay tại phòng hát.

leftcenterrightdel
 Đại diện VKSND huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương thực hành quyền công tố tại phiên tòa.

Trong lúc Bắc nằm nghỉ, Phát và 2 nhân viên nữ cũng tự ý lấy ma túy của Bắc sử dụng, Dương biết nhưng vẫn đồng ý. Đến 2 giờ 45 phút cùng ngày bị Công an huyện Bình Giang phát hiện, bắt quả tang, thu giữ vật chứng.

Căn cứ vào kết quả xét hỏi, trên cơ sở đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hải Dương 2 năm 2 tháng tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy", 8 năm tù về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý". Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành 10 năm 2 tháng tù.

Ngô Thị Quế