leftcenterrightdel
 Nguyễn Đình Mạnh tại phiên toà.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Ninh, khoảng 13 giờ 15 phút ngày 15/10/2023, tại thôn 4, xã Quảng Long, huyện Hải Hà, do nghi ngờ vợ mình là chị Nguyễn Thị Thùy tham gia đánh bạc online trên mạng internet và cặp bồ nên giữa Nguyễn Đình Mạnh và chị Thùy xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau.

Trong lúc lời qua tiếng lại, chị Thủy nói “ừ tao chơi đấy, tao trai gái đấy” làm cho Mạnh bực tức, lấy dao chém chị Thùy. Sau khi bị chém vào tay, chị Thùy bỏ chạy ra phía ngoài sân thì Mạnh đuổi theo, kéo lại và chém nhiều nhát vào đầu, người vợ mình. Mặc dù chị Thùy bị ngã xuống đất nhưng Mạnh vẫn tiếp tục chém với mục đích tước đoạt mạng sống của nạn nhân. Hậu quả, chị Nguyễn Thị Thùy bị thương tích, tổn hại 78% sức khỏe.

TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Mạnh 11 năm tù về tội “Giết người”.

Hào Kiệt