Chiều 20/2, VKSND tỉnh Đắk Lắk đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với: Lê Huy T., Nguyễn Lê H. (cùng học sinh lớp 10 của một trường trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), Nguyễn Hữu Lâm Hưng (SN 2005), Bùi Văn M. (SN 2007, cùng trú tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), để điều tra về hành vi "Giết người".

leftcenterrightdel
 Hiện trường nơi nam sinh lớp 11 bị đâm.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do có mâu thuẫn từ trước nên ngày 14/11/2023, T. và Trương Nhật H. (học sinh lớp 11 trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột) hẹn đánh nhau ở cuối đường An Dương Vương (phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột).

Sau đó, T. rủ thêm Hưng và Nguyễn Lê H. đi đánh nhau thì cả 2 đồng ý. Sau khi được T. rủ, Hưng đã rủ thêm Bùi Văn M. cùng tham gia. Đồng thời, T. chuyển khoản cho Hưng 150.000 đồng để mua dao rựa mang đi đánh nhau.

Đến hơn 11h ngày 15/11/2023, sau khi tan học, nhóm trên cùng một số thanh, thiếu niên khác tới điểm hẹn.

Tại đây, M. xông vào dùng tay đánh, Hưng cầm dao rựa chém trúng vào vùng tay và vùng cổ của Trương Nhật H. Sau đó, Hưng chỉ dao về phía nhóm học sinh còn lại và nói: "Thằng nào đánh em tao, tụi mày vô hết đây!" thì nhóm học sinh trên hoảng sợ bỏ chạy.

Hưng tiếp tục quay lại dùng chân đá vào mặt của em Trương Nhật H. đang nằm dưới đất rồi lên xe bỏ đi. Theo kết luận giám định bổ sung, tổn thương cơ thể của Trương Nhật H. tại thời điểm giám định là 45%. 

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, làm rõ, để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Nguyễn Chính