Theo cáo trạng, các bị cáo Hà Văn Đức, Hứa Văn Chướng và Chau Lêng, vì mục đích hám lợi nên các bị cáo Đức đã liên hệ với đối tượng Fan Jack (đang ở Campuchia) để cho Chướng và Chau Lêng cùng với Yum Tich (đang ở Campuchia) tổ chức cho 9 người đều là học viên của bị cáo Đức đào tạo tiếng Trung Quốc  đưa sang Campuchia làm việc để thu lợi gồm: Tống Xuân Khánh, Hà Thị Hương Ly, Phan Văn Thành, Đinh Xuân Huy, Nguyễn Doãn Nam, Nguyễn Đắc Hiếu, Nguyễn Thị Huyền Trang, Nguyễn Thị Mến và Phạm Quang Linh (đều có nơi thường trú tại tỉnh Nghệ An) xuất cảnh trái phép sang nước Campuchia thì bị phát hiện bắt giữ vào ngày 4/8/2020 trên đoạn đường cách cột mốc 314 khoảng 100m thuộc khu phố Xà Xía, phường Mỹ Đức, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Xác định bị cáo Chướng thu lợi bất chính do phạm tội mà có với số tiền 500 ngàn đồng và Chau Lêng thu lợi bất chính với số tiền 10 triệu đồng; bị cáo Đức chưa thu lợi.

leftcenterrightdel
Các bị cáo tại tòa. 

Tại phiên tòa, các bị cáo Đức, Chướng và Lêng đều thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

Trong phần luận tội, Kiểm sát viên được phân công thực hành quyền công tố phân tích, đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội mà hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra, đặc biệt là trong giai đoạn các cấp, các ngành trên cả nước nói chung và địa bàn tỉnh Kiên Giang nói riêng đang quyết liệt phòng, chống dịch bệnh COVID-19, nhưng vì mục đích hám lợi các bị cáo xem thường pháp luật nên đã tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép để thu lợi bất chính; đồng thời xem xét các yếu tố về nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, qua đó đề nghị mức án cụ thể đối với bị cáo để Hội đồng xét xử xem xét quyết định.

Sau khi xem xét các tình tiết vụ án, trên cơ sở đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hà Văn Đức 6 năm tù, Hứa Văn Chướng 5 năm tù, Chau Lêng 4 năm tù về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép”.
Hoàng Anh - Văn Toàn