Các bị cáo gồm: Bùi Trung Hiếu, SN 1998; Dương Văn Tiền, SN 2001; Trần Văn Đệ, SN 1996; Tạ Văn Phương, SN 1999; Trần Đặng Ngọc Hiền, SN 2001; Trần Hoàng Thương Em, SN 1991; Phạm Văn Trinh, SN 1989; Nguyễn Văn Toàn, SN 1998; Trịnh Bá Sang, SN 2001; Trịnh Hữu Trí, SN 1999; Trần Hữu Lộc, SN 2001; Trần Văn Vũ, SN 1992; Danh Sái, SN 1997; và Nguyễn Trường Phước, SN 1999, các bị cáo cùng cư trú tỉnh An Giang.
Theo cáo trạng, do mâu thuẫn từ trước, tối 12/1/2024, hai nhóm đối tượng do Phạm Văn Trinh và Trần Văn Vũ cầm đầu đã lên kế hoạch hẹn nhau “nói chuyện” tại xã Bình Sơn, tỉnh An Giang. Hai bên huy động tổng cộng 13 đối tượng, mang theo 5 cây dao và 4 khẩu súng (trong đó 3 khẩu là vũ khí quân dụng), di chuyển bằng xe máy và thực hiện hành vi đuổi chém, bắn nhau trên tuyến Quốc lộ 80, gây náo loạn, đe dọa nghiêm trọng đến an toàn cộng đồng.
Cả 2 nhóm đã nổ súng liên tiếp, trong đó bị cáo Trịnh Hữu Trí đã bắn 4 phát, Dương Văn Tiền bắn 3 phát, Trần Hữu Lộc nổ súng 2 phát, riêng Phạm Văn Trinh mang theo súng nhưng súng không nổ. Hậu quả khiến chính Trinh bị trúng đạn ở ngực (tỷ lệ thương tích 2%) và một người dân đứng gần hiện trường là ông Lê Văn Năm bị đạn lạc trúng chân (thương tích 1%).
Điều tra cũng cho thấy nhiều bị cáo đã tự mua vũ khí quân dụng qua mạng xã hội mang về cất giấu tại nhà để phục vụ việc thanh toán mâu thuẫn.
Hội đồng xét xử xác định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, có tổ chức, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự tại địa phương. Tòa đã tuyên phạt Trần Văn Vũ, 11 năm tù về tội "Giết người" và "Gây rối trật tự công cộng"; Trần Hữu Lộc 11 năm tù về tội "Giết người" và "Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng"; Phạm Văn Trinh, Dương Văn Tiền mỗi người 10 năm tù về tội “Giết người" và "Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng". Các bị cáo còn lại bị phạt từ 2 đến 9 năm tù về các tội “Giết người", "Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” và “Gây rối trật tự công cộng”.