leftcenterrightdel
 Bị cáo Lê Đức Kiên tại tòa.

Theo cáo trạng, Lê Đức Kiên là chủ nhà hàng Mằn Sín tại thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh. Trưa 28/11/2024, anh Lý Văn Tân cùng bạn ăn uống tại nhà hàng của Kiên. Trong lúc nhậu, giữa Tân và Kiên xảy ra xô xát khiến Kiên bị thương.

Chiều cùng ngày, Kiên điều khiển ô tô đến nhà anh Tân tại xã Vô Ngại, mang theo dao dài. Thấy cháu L,P.T (SN 2008, con gái anh Tân) đang học, Kiên xông vào phòng, giơ dao dọa khiến cháu sợ hãi bỏ chạy. Kiên đuổi theo, đập dao vào lưng cháu Thảo và hô lớn: “Tao tha mạng sống cho mày nhé, tao giết mày đấy”.

Gặp anh Lý Văn Hoàng (em anh Tân) chở con trai đến, Kiên tiếp tục hành hung, đập dao vào mũ bảo hiểm của anh Hoàng, dọa giết cả hai cha con. Sau đó, Kiên chém anh Hoàng bị thương ở vai trái. Khi anh Hoàng chạy thoát, Kiên quay lại ô tô, đâm và chèn lên xe máy của nạn nhân.

Tại tòa, Kiên khai nhận toàn bộ hành vi. Bị cáo đã bồi thường tổng cộng 140 triệu đồng cho nạn nhân và được gia đình họ xin giảm nhẹ.

HĐXX tuyên phạt Lê Đức Kiên 24 tháng tù về tội “Đe dọa giết người” và 6 tháng tù về tội “Hủy hoại tài sản”, tổng hình phạt là 30 tháng tù giam.

Song An