Chiều 28/12, sau 2 ngày xét xử, TAND TP Hà Nội đã đưa ra phán quyết đối với nhóm cựu lãnh đạo Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) gây thất thoát 165 tỉ đồng của Nhà nước.

HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội xác định, các bị cáo phạm tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” nên quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Giang (SN 1949, cựu Tổng Giám đốc VEAM, giai đoạn 2000 – 2011) và Lâm Chí Quang (SN 1954, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị VEAM, giai đoạn 2004 – 2011) cùng mức án 5 năm tù. 

Đồng thời, tuyên phạt các bị cáo phạm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, gồm: Đào Huấn Ngữ (SN 1955, cựu Giám đốc Công ty Đúc số 1, giai đoạn 2002 – 2011) phạt 33 tháng tù, Nguyễn Văn Khôi (SN 1956, cựu Ủy viên Hội đồng quản trị, kiêm Trưởng Ban kiểm soát VEAM, giai đoạn 2007 – 2010) 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Trước đó, cuối tháng 5/2022, cũng liên quan đến những sai phạm tại VEAM, bị cáo Lâm Chí Quang đã bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 8 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

leftcenterrightdel
 Các bị cáo tại phiên xét xử.

Theo bản án sơ thẩm, lợi dụng việc thực hiện đề án di dời Công ty Đúc số 1 (đơn vị hạch toán phụ thuộc VEAM, do Đào Huấn Ngữ làm giám đốc) tại địa chỉ số 220 đường Bình Thới, phường 14, quận 11, TP Hồ Chí Minh, vào khu Công nghiệp theo Quyết của UBND TP Hồ Chí Minh, các bị cáo đã bàn bạc thu lợi từ dự án xây dựng khu nhà ở và trung tâm thương mại, dịch vụ tại mặt bằng sau khi Công ty Đúc số 1 di dời đi.

Cụ thể, từ năm 2006 đến năm 2008, Nguyễn Thanh Giang, khi đó là Tổng giám đốc đại diện VEAM ký Hợp đồng hợp tác với Công ty Phương Nam do Trần Quốc Dân (Tổng Giám đốc) làm đại diện góp vốn thành lập Công ty liên doanh Đúc Phương Nam để hợp tác, đề nghị UBND TP Hồ Chí Minh cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa chỉ số 220 Bình Thới cho Công ty Đúc số 1 và thỏa thuận VEAM có trách nhiệm chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Công ty Đúc Phương Nam.

Khi Công ty Đúc số 1 được UBND TP Hồ Chí Minh cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất tại số 220 Bình Thới và cho phép xây dựng nhà ở chung cư và trung tâm thương mại thì Công ty Đúc Phương Nam ký hợp đồng với Công ty An Phú thỏa thuận việc thành lập Công ty Phú Vinh và giải thể Công ty Đúc Phương Nam. Từ ngày 26/11/2007 đến 26/12/2007, Công ty Đúc Phương Nam đã thực hiện thủ tục giải thể.

Sau khi Công ty Đúc Phương Nam giải thể, Nguyễn Thanh Giang đã đề nghị và được Hội đồng quản trị của VEAM ban hành nghị quyết phê duyệt việc VEAM góp vốn bằng quyền sử dụng đất tại số 220 Bình Thới, phường 14, quận 11, TP Hồ Chí Minh, trị giá 115 tỷ đồng (tương đương 11.512.830 cổ phần, chiếm gần 30% vốn điều lệ) và cử Đào Huấn Ngữ làm người đại diện phần vốn góp của VEAM tại Công ty Phú Vinh và bàn giao đất cho doanh nghiệp này.

Đến ngày 8/9/2008, Hội đồng quản trị của VEAM họp ra nghị quyết, quyết định chuyển nhượng 11.512.830 cổ phần (tương đương 115 tỉ đồng) cho Công ty Phương Nam. Cùng ngày, Nguyễn Thanh Giang ký hợp đồng chuyển nhượng số cổ phần của VEAM cho Công ty Phương Nam với giá 115 tỉ đồng.

Ngày 24/10/2008, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 2 cho Công ty Phú Vinh. Theo đó, VEAM không còn là cổ đông của Công ty Phú Vinh và không còn quyền lợi liên quan đến khu đất 220 Bình Thới.

Bản án sơ thẩm xác định, hành vi của các bị cáo Nguyễn Thanh Giang, Chí Quang và Đào Huấn Ngữ thực hiện thủ tục góp vốn, chuyển nhượng cổ phần là giá trị quyền sử dụng đất của VEAM tại số 220 Bình Thới nhưng không thực hiện định giá, đấu giá là vi phạm quy định pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước 165 tỉ đồng.

Đối với Nguyễn Văn Khôi và các cựu thành viên Hội đồng quản trị của VEAM đã ký nghị quyết đồng ý để VEAM góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất tại số 220 Bình Thới và đồng ý cho chuyển nhượng cổ phần bằng nguyên giá 115 tỉ đồng nhưng không thực hiện định giá, đấu giá là vi phạm các quy định của Nhà nước.

Trong một vụ án khác, cũng liên quan đến những sai phạm tại VEAM, đầu tháng 10/2023, VKSND TP Hà Nội đã phê chuẩn khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Giang (cựu Tổng Giám đốc VEAM) và Hồ Mạnh Tuấn (SN 1963, cựu Phó Tổng giám đốc VEAM) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại (VEAM).

Cơ quan tiến hành tố tụng xác định, từ năm 2005 đến năm 2011, Nguyễn Thanh Giang khi đó là Tổng giám đốc VEAM đã chỉ đạo Hồ Mạnh Tuấn, lúc đó là Trưởng phòng kỹ thuật VEAM, Chủ tịch HĐQT VEAM Korea giai đoạn 2003 - 2009 lập các báo cáo, tờ trình mua 305 bộ khuôn dập cabin xe ôtô SV110 không đúng quy định của pháp luật về việc đầu tư mua tài sản cố định của doanh nghiệp Nhà nước. Toàn bộ số tài sản trên sau khi được mua về do không có giá trị sử dụng, gây lãng phí số tiền của Nhà nước hơn 26,9 tỉ đồng.

Trước đó, cũng liên quan đến sai phạm tại VEAM, cuối tháng 5/2022, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Trần Ngọc Hà (cựu Chủ tịch VEAM) 11 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Cùng tội danh trên, TAND TP Hà Nội cũng tuyên phạt Lâm Chí Quang (cựu Tổng Giám đốc VEAM) 8 năm tù; Ngô Văn Tuyển (cựu Phó Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT VEAM) 5 năm tù; Vũ Từ Công (cựu Kế toán trưởng VEAM) 6 năm tù; Đào Quốc Việt (cựu Giám đốc Công ty cổ phần vận tải và thương mại VEAM – Vetranco) 13 năm tù; Trần Quang Tiến (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Nam) 16 năm tù. 10 bị cáo còn lại trong vụ án cũng bị tuyên phạt từ 2 năm tù cho hưởng án treo đến 9 năm tù giam.

Đến giữa tháng 6/2023, tiếp tục liên quan đến những sai tại VEAM gây thất thoát hơn 76 tỷ đồng, Trần Ngọc Hà (cựu Chủ tịch HĐTV VEAM) tiếp tục phải hầu tòa về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Cùng phải hầu tòa với cựu Chủ tịch HĐTV VEAM, cũng về tội danh trên có Nguyễn Đức Toàn - Phó Giám đốc Nhà máy ôtô VEAM (VM) và Phạm Vũ Hải - Phó Tổng Giám đốc VEAM, Giám đốc VM.

HĐXX TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Trần Ngọc Hà 3 năm tù; bị cáo Nguyễn Đức Toàn và Phạm Vũ Hải đều bị tuyên phạt 7 năm tù.

Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) có đại diện chủ sở hữu là Bộ Công thương (trong đó vốn nhà nước hơn 88%), với lĩnh vực sản xuất kinh doanh, dịch vụ và xuất khẩu trực tiếp các loại máy động lực, thiết bị máy móc phục vụ cho các ngành nông, lâm, ngư nghiệp.

Hồng Nguyên