leftcenterrightdel
 3 bị cáo Phương, Liêm và Nhân tại phiên tòa.

Ngày 20/12, TAND tỉnh Kiên Giang tổ chức phiên toà xét xử sơ thẩm, tuyên phạt La Quang Liêm (42 tuổi) 15 năm tù, Hồ Văn Phương (24 tuổi) 5 năm tù; Nguyễn Thành Nhân (18 tuổi) 3 năm 6 tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Cả 3 bị cáo cùng ngụ thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. 

Theo cáo trạng, vào chiều ngày 5/3/2022, tại một căn nhà ở khu phố Hòa Lập, thị trấn Kiên Lương. Công an huyện Kiên Lương bắt quả tang Liêm đang bán ma túy cho con nghiện, thu giữ 12 gói nylon chứa ma túy đá có trọng lượng trên 36 gram. 

Liêm khai nhận, số ma túy dùng để bán cho con nghiện được bị cáo mua của một người phụ nữ từ TP Hồ Chí Minh qua đường vận chuyển xe khách. Sau đó, đem về chia nhỏ ra đưa Phương và Nhân đi bán cho các con nghiện khác. Nếu trót lọt, Liêm sẽ trả công Phương và Nhân bằng tiền và ma túy để sử dụng. 

Cụ thể, từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022, Liêm trực tiếp bán ma túy 22 lần, 22 gói; giao cho Phương bán 6 lần, 6 gói và Nhân bán 8 lần, 8 gói loại ma tý đá, thu lợi bất chính hơn 14 triệu đồng. 

Ngoài ra Phương và Nhân cùng giúp sức bằng cách chở Liêm đi bán bán 15 lần, 15 gói ma túy cho các con nghiện trên địa bàn huyện Kiên Lương.

Văn Vũ