leftcenterrightdel
 

Theo cáo trạng, tối ngày 2/7/2021, anh Lê Công Văn Trung (SN 1977, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đang ngồi ăn uống trước số nhà K109/H88/13 Phạm Như Xương (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) thì một thanh niên (gọi là cu Điếc, không rõ nhân thân, lai lịch) điều khiển xe môtô chở Đoàn Dương Phi đi qua.

leftcenterrightdel
 Phiên tòa xét xử bị cáo Phi. (Ảnh: LT)

Đúng lúc đi ngang qua chỗ anh Trung ngồi thì Phi nghe có ai chửi với theo nên cả hai dừng xe lại, đi bộ tới chỗ anh Trung. Hai bên xảy ra mâu thuẫn và có lời qua tiếng lại, thách thức lẫn nhau. Sau đó, Phi và cu Điếc bỏ đi, vì tức giận nên Phi nói với cu Điếc gọi người đến chém anh Trung. Cu Điếc đồng ý và điện thoại cho hai người tên Cường và Hoàng (chưa xác định nhân thân, lai lịch), chuẩn bị tuýp sắt, dao tự chế đến đánh anh Trung. Một lúc sau, Cường, Hoàng và 2 thanh niên (đều không rõ lai lịch), mang theo hung khí tới gặp Phi và cu Điếc. Cả nhóm điều khiển xe đi vào đầu hẻm nhà anh Trung thì dừng lại, chia nhau mỗi người cầm một hung khí rồi đi bộ về hướng anh Trung.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Phi tại phiên tòa xét xử. (Ảnh: LT)

Thấy Phi cùng đồng bọn tiến về phía mình, anh Trung đứng lên đi về phía Phi. Lúc này, Phi cầm dao đi trước, có người trong nhóm Phi ném gạch trúng vào mặt anh Trung. Phi chạy đến dùng chân phải đạp 1 phát làm anh Trung ngã xuống đất rồi cầm dao chém nhiều nhát vào hai chân của anh Trung. Cu Điếc dùng tuýp sắt đánh vào người anh Trung. Người dân thấy vậy hô hoán thì Phi quay người bỏ chạy. Trên đường chạy, Phi tiếp tục nhặt gạch ném nhiều lần về phía anh Trung nhưng không trúng.

Sau đó, cả nhóm lên xe chạy thoát đến bãi đất trống trên đường Nguyễn Đình Tứ, TP Đà Nẵng vứt bỏ hung khí (không thu hồi được). Anh Trung bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng), mang tỉ lệ thương tích cơ thể 19%.

leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa. (Ảnh: LT)

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Phi thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đại diện VKS công bố. HĐXX tuyên phạt bị cáo Đoàn Dương Phi mức án 14 năm về tội “Giết người”, buộc bị cáo bồi thường 80 triệu đồng cho bị hại. Riêng cu Điếc, Cường, Hoàng và 2 thanh niên còn lại do chưa xác định được nhân thân, lai lịch nên Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật.


L.T