Theo cáo trạng từ năm 2012 đến tháng 6/2019, Công ty TNHH Việt Xô đều không có ngành nghề kinh doanh, huy động tiền gửi, kinh doanh tiền tệ như các tổ chức tín dụng nhưng Đỗ Thị Hải Yến (SN 1960) cùng chồng là Nguyễn Tuấn Anh (SN 1959), trú tại phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã lợi dụng danh nghĩa của Công ty Việt Xô và uy tín của cửa hàng vàng bạc Oanh Vân số 1 huy động vốn trái pháp luật, đưa ra mức lãi suất nhận tiền gửi từ 12%/năm đến 36%/năm, cao gấp từ 1,5 lần đến 3,5 lần mức lãi suất huy động tiền gửi do Ngân hàng nhà nước quy định đã làm cho nhiều người dân.

Vì hám lợi và tin tưởng vào uy tín của cửa hàng Oanh Vân cũng như khả năng của vợ chồng Yến nên rất nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và Thành phố Hà Nội đã tin tưởng gửi tiền vào Công ty Việt Xô của vợ chồng Yến nhằm hưởng lãi suất cao. 

leftcenterrightdel
Hình ảnh bị cáo Đỗ Thị Hải Yến và Nguyễn Tuấn Anh tại phiên tòa. 

Quá trình điều tra xác định, Yến cùng Tuấn Anh đã dùng thủ đoạn gian dối nhận tiền và vàng của 186 người dân gửi vào Công ty Việt Xô, với tổng số tiền là hơn 190 tỉ đồng (đã làm tròn - PV), sau đó Yến trả lãi và trả gốc thời gian đầu cho các bị hại là 31,2 tỉ đồng (trong đó trả lãi là hơn  21 tỉ đồng và trả gốc là hơn 10,1 tỉ đồng), còn lại vợ chồng Yến chiếm đoạt 179,8 tỉ đồng. Hành vi của Đỗ Thị Hải Yến và Nguyễn Tuấn Anh đã phạm vào điểm a, khoản 4 Điều 174 BLHS 2015.

Sau gần một tuần xét xử từ ngày 18/4/2022 đến ngày 26/4/2022, trên cơ sở các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt tù chung thân đối với bị cáo Đỗ Thị Hải Yến; 15 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Tuấn Anh.

Cao Thị Nga