Chiều 25/11, TAND tỉnh Đắk Nông đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Phúc (SN 1997, trú tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

leftcenterrightdel
Bị cáo Phúc tại phiên tòa. 

Theo nội dung cáo trạng, năm 2020 Phúc bắt đầu sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tiền của các bị hại. Để thực hiện ý định này, Phúc lên mạng mua 2 tài khoản ngân hàng của một người không rõ nhân thân lai lịch và sim rác rồi gọi điện cho nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, đang được giúp đỡ, tự giới thiệu mình là nhà hảo tâm muốn ủng hộ tiền.

Sau đó, Phúc gửi tin nhắn kèm địa chỉ đường link dẫn đến trang web (do Phúc tạo ra) như Weebly.com, Jweb.vn có giao diện chuyển, nhận tiền của ngân hàng cho các bị hại. Khi các bị hại nhập vào trang web mà Phúc gửi, tất cả các thông tin sẽ được tự động gửi về địa chỉ email của Phúc. Từ đó, Phúc sẽ sử dụng các thông tin có được để truy cập vào tài khoản ngân hàng của nạn nhân, rồi chuyển tiền sang các tài khoản ngân hàng khác của mình để chiếm đoạt tài sản.

leftcenterrightdel
Nguyễn Văn Phúc tại thời điểm bị bắt.

Với thủ đoạn trên, ngày 20/10/2020, Phúc đã chiếm đoạt 100 triệu đồng tiền các nhà hảo tâm hỗ trợ cho gia đình chị Lê Thị Thu Thảo (25 tuổi, trú tại huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) có chồng tử nạn trong vụ sạt lở ở Thủy điện Rào Trăng 3 (tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Ngoài trường hợp của chị Thảo, Phúc đã chiếm đoạt của 22 người bị hại khác ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước với tổng số tiền hơn 520 triệu đồng. Tất cả các nạn nhân đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như mồ côi, bị ung thư, tai nạn giao thông...

Tổng cộng, bị cáo Phúc đã chiếm đoạt của 23 người bị hại với tổng số tiền hơn 620 triệu đồng. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, Phúc đã trả lại cho chị Thảo 100 triệu đồng.

Ngoài ra, bị cáo Phúc còn khai nhận đã chiếm đoạt của nhiều người khác với số tiền gần 800 triệu đồng. Tuy nhiên, hiện Cơ quan điều tra chưa xác định được người bị hại nên tách ra thành vụ án khác để tiếp tục xác minh, xử lý sau.

leftcenterrightdel
Cơ quan Công an Đắk Nông làm việc với gia đình chị Lê Thị Thu Thảo. 

Tại phiên tòa, Phúc khai đã lên mạng Facebook mua các ví điện tử, tài khoản ngân hàng mang tên người khác. Đồng thời, bị cáo tự học cách thiết kế Website mang giao diện chuyển, nhận tiền giống của ngân hàng.

Mỗi lần biết số điện thoại các nạn nhân, Phúc liền gọi nói muốn gửi tiền ủng hộ và nhắn đường link các trang Web do mình tạo ra qua tin nhắn. Khi các nạn nhân nhập thông tin vào Web, mọi thông tin sẽ tự động chuyển về Email của Phúc. Từ đó, Phúc sử dụng các thông tin có được để truy cập vào tài khoản của nạn nhân nhằm rút tiền.

Phúc khai thêm, mỗi lần có được thông tin ngân hàng của các nạn nhân, bị cáo thường sử dụng phần mềm chuyển giọng nói từ nam sang nữ, giả danh là vợ mình để trò chuyện, làm các nạn nhân mất tập trung.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phúc 15 năm tù về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra, buộc bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường cho 22 nạn nhân khác hơn 520 triệu đồng./.

PV-Phạm Thảo