Sáng 10/9, sau hai ngày làm việc, phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội) và 28 đồng phạm trong vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”, xảy ra tại Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, địa phương liên quan kết thúc phần xét hỏi.

leftcenterrightdel
 Đại diện Viện kiểm sát công bố bản luận tội và đề nghị mức án với từng bị cáo. Ảnh: Hồng Nguyên

Trước khi sang phần tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản quan điểm giải quyết vụ án, đồng thời đề nghị các mức án đối với 29 bị cáo.

Theo đại diện viện kiểm sát, nguyên nhân dẫn đến phạm tội của các bị cáo là do còn có những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đầu tư xây dựng đấu thầu.

Một số cán bộ trong lĩnh vực đầu tư xây dựng đấu thầu tại một số địa phương, bộ, ngành đã suy thoái về phẩm chất đạo đức, vì động cơ vụ lợi, cấu kết với doanh nghiệp tạo lợi ích nhóm, bị doanh nghiệp thao túng.

Đại diện Viện kiểm sát nhận định, đối với bị cáo Nguyễn Duy Hưng (cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An), bị cáo đã thành khẩn khai báo, tác động gia đình, doanh nghiệp khắc phục hậu quả, song bị cáo có vai trò cao nhất xuyên suốt vụ án.

Hành vi của bị cáo Nguyễn Duy Hưng mang tính thao túng, suy thoái đạo đức của cán bộ Đảng viên, làm nhiều lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước bị xử lý về hình sự, hành chính…, nên phải chịu trách nhiệm chính, cần có bản án nghiêm khắc để răn đe, giáo dục.

Các bị cáo khác có vai trò đồng phạm giúp sức cho bị cáo Nguyễn Duy Hưng thực hiện hành vi phạm tội, những người này chỉ làm công ăn lương.

Căn cứ diễn biến phiên tòa và phần xét hỏi công khai tại phiên toàn, các tài liệu, chứng cứ liên quan, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt 27 bị cáo về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

leftcenterrightdel
 Bị cáo Nguyễn Duy Hưng, cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An. Ảnh: Hồng Nguyên

Cụ thể, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt 27 bị cáo về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" mức án như sau:

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An) mức án từ 10-11 năm tù;

Trần Anh Quang (cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An) từ 6-7 năm tù;

Nguyễn Khắc Mẫn (cựu Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An) từ 5-6 năm tù;

Nguyễn Ngọc Hòa (Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An, Chủ tịch HĐQT Công ty 168 Việt Nam) 3-4 năm;

Hoàng Thị Lê Hạnh (Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật, Tập đoàn Thuận An) từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù.

Các bị cáo thuộc Ban Quản lý dự án tỉnh Bắc Giang trước đây (nay là tỉnh Bắc Ninh), gồm: Nguyễn Văn Thạo (cựu Giám đốc) 6-7 năm tù;

Hoàng Thế Du (cựu Trưởng phòng Quản lý dự án giám sát công trình giao thông 2) từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù;

Nguyễn Văn Toán (Trưởng phòng Kỹ thuật - Tổng hợp) từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù;

Nguyễn Đức Tuấn (cán bộ Phòng Quản lý dự án giám sát Công trình Giao thông 2) từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù.

Một số bị cáo khác bị đề nghị từ 18 tháng đến 24 tháng tù, cho hưởng án treo, đến 5-6 năm tù.

leftcenterrightdel
 Các bị cáo tại phiên tòa. 

Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Ô Pích (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang) từ 3 đến 4 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Bị cáo Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội) bị đề nghị phạt từ 5 đến 6 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Phạm Thái Hà tại phiên toà. 

 

Vũ Phương - Hồng Nguyên