Cưỡng đoạt bằng hình thức ép viết giấy vay nợ

Hôm nay 16/8, nguồn tin của Báo Bảo vệ pháp luật cho biết: Sau 7 tháng thu thập chứng cứ, tài liệu, Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) vừa làm rõ, bắt tạm giam Phạm Tùng Nam, SN 1999,  ở thôn Trại 1, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó vào chiều tối 9/1, một phụ nữ ở tổ dân phố Lê Duẩn, thị trấn Chũ (Lục Ngạn) hớt hải đến Công an xã Phượng Sơn trình báo về việc con trai mình là Trần Văn Đ (SN 2003), học sinh một trường THPT trên địa bàn huyện bị Phạm Tùng Nam khống chế, giữ trái pháp luật tại cửa hiệu cầm đồ của đối tượng ở thôn Phượng Khanh, xã Phượng Sơn.

Tiến hành điều tra, Đội Cảnh sát hình sự (Công an huyện Lục Ngạn) xác định, tháng 8/2019, do không có tiền chi tiêu cá nhân, Đ đến cửa hiệu cầm đồ của Nam vay 5 triệu đồng, hai bên thống nhất cứ 10 ngày Đ phải trả 500 nghìn đồng tiền lãi.

leftcenterrightdel
 Cán bộ Công an huyện Lục Ngạn dẫn giải Phạm Tùng Nam.Ảnh BBG

Hai tháng sau đó, Đ 6 lần đến trả tiền lãi với tổng số tiền 3 triệu đồng. Đầu tháng 11/2019, do không thanh toán tiền gốc, Nam viết giấy vay nợ mới thể hiện số tiền 14 triệu đồng, hẹn đến ngày 3/1/2020 phải thanh toán.

Đến hẹn không thấy Đ trả, sáng 9/1, Phạm Tùng Nam rủ thêm Lại Trung Hiếu SN 2001 và Diệp Văn Thịnh, SN 2002 cùng trú tại xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn đến trường tìm Đ.

Khoảng 11h30’, thấy Đ, Hiếu dùng tay đánh vào mặt rồi cả nhóm ép nam sinh về phòng trọ của Thịnh ở tổ dân phố Trần Phú, thị trấn Chũ. Tại đây, Nam tiếp tục đánh Đ, ép trả tiền.

Thấy Đ đi xe máy điện, Nam yêu cầu nạn nhân mang xe máy đi cầm cố để trả nợ. Sau đó, Nam giao cho Trần Thế Thiên, SN 2001, ở thôn Trại Ruộng, xã Đông Hưng, huyện Lục Nam đưa Đ mang xe đi cầm cố song không được chấp nhận do xe không có giấy tờ.

Trở về cửa hiệu cầm đồ của Nam ở thôn Phượng Khanh, Đ tiếp tục bị giữ. Đến khoảng 15h cùng ngày, do có việc phải ra ngoài, Nam giao cho Phạm Ngọc Anh, SN 2004, ở xã Phượng Sơn cùng một đối tượng khác ở lại trông giữ Đ.

Theo yêu cầu của Nam, Phạm Ngọc Anh khóa cửa quán rồi viết một giấy vay nợ mới thể hiện số tiền 30 triệu đồng và giấy mượn xe máy Honda SH đi cầm cố (nhưng thực chất không có việc này), yêu cầu Đ ký xác nhận. Đến khoảng 16h30’ phút cùng ngày, lợi dụng sơ hở của các đối tượng, Đ nhắn tin thông báo để mẹ, anh trai đến giải cứu.

Đe dọa không cho nhân chứng khai nhận

Từ lời khai của bị hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Ngạn phối hợp với Công an xã Phượng Sơn tiến hành khám xét nơi ở cùng cửa hiệu cầm đồ của Nam, tuy nhiên đối tượng không có mặt.

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ giấy vay nợ 30 triệu đồng, giấy mượn xe để cầm cố của Đ cùng nhiều tài liệu liên quan đến việc vay nợ, trong đó có nhiều giấy tờ của học sinh. Đến ngày 25/3, Phạm Tùng Nam đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Ngạn song đối tượng không thừa nhận việc đánh, ép Đ viết giấy vay nợ. Cùng đó, Nam cũng khai không hề biết việc giữ Đ tại quán của mình.

Để che giấu hành vi phạm tội, Nam dằn mặt các đối tượng liên quan, yêu cầu xóa toàn bộ danh sách cuộc gọi cũng như tin nhắn của mình. Do đó, Công an huyện đã 7-8 lần triệu tập đối tượng song lần nào đối tượng cũng chối tội

Với quyết tâm đưa đối tượng ra chịu tội trước pháp luật, nhiều tháng nay, cán bộ Đội Cảnh sát hình sự (Công an huyện Lục Ngạn) tiếp tục theo dõi, thu thập chứng cứ phạm tội của Nam.

Đáng chú ý, dù đang bị điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản song gần đây, Nam vẫn tiếp tục thực hiện các hoạt động cho vay nặng lãi, bảo kê, chăn dắt nhân viên phục vụ các quán karaoke tại xã Phượng Sơn và địa phương lân cận. Đã không ít lần nhóm của Nam xung đột với người dân.

Từ những căn cứ thu thập được, ngày 28/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Ngạn phục hồi xác minh tin báo tố giác tội phạm. Đến ngày 11/8 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Tùng Nam về hành vi cưỡng đoạt tài sản; 2 ngày sau, Nam bị bắt để tạm giam.

Hiện Công an huyện Lục Nam đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Phạm Tùng Nam cũng như các đối tượng liên quan./.

Xuân Hưng