Ngày 13/8, TAND tỉnh Bắc Giang xét xử bị cáo Lê Hồng Thoảng (SN 1989), cư trú tại thôn 7, xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên (Bắc Giang) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, thông qua mạng xã hội Facebook, Zalo, Thoảng tự lấy tên là Lã Thị Hương (SN 1992), trú tại TP Bắc Giang với nick Zalo “Hương Smile”. Sau đó ả tạo mối quan hệ yêu đương không có thật với anh T. (SN 1991) nhằm chiếm đoạt tài sản.

leftcenterrightdel
 Lê Hồng Thoảng. Ảnh: BBG

Để anh T tin tưởng, Thoảng đã mua sim điện thoại rác, lập ra nhiều nick Zalo giả mạo là người thân của Lã Thị Hương rồi chủ động nhắn tin, gọi điện hỏi thăm, ủng hộ quan hệ tình cảm giữa hai người.

Khi đã tạo được mối quan hệ thân thiết, tình cảm nam nữ, Thoảng lấy nhiều lý do như trả tiền hàng, trả nợ, mua đồ cho mẹ, đặt vé máy bay, đóng tiền đi du học, mua thuốc chữa bệnh... rồi nhắn anh T chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Tổng số tiền Thoảng chiếm đoạt của anh T gần 840 triệu đồng.

 Đến thời điểm xét xử, Thoảng mới bồi thường cho bị hại được 40 triệu đồng.

Xét thấy hành vi lừa đảo của bị cáo rất tinh vi, Hội đồng xét xử tuyên phạt Thoảng 13 năm tù.

Xuân Hưng