    |
 |
| Các bị cáo tại phiên xét xử. |
Ngày 25/12/2025, VKSND khu vực 12 – Hải Phòng phối hợp với TAND khu vực 12 tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm xét xử sơ thẩm vụ án Cướp tài sản do nhóm bị cáo đều dưới 18 tuổi thực hiện. Các bị cáo gồm: V.B.N., N.T.P., Đ.Đ.A. và N.V.H.
Theo cáo trạng, xuất phát từ nhu cầu tiền bạc để chi tiêu cá nhân, trong khoảng thời gian từ ngày 13/8 đến 25/8/2025, nhóm bị cáo đã nhiều lần rủ nhau đi cướp tài sản của người đi đường vào ban đêm. Với thủ đoạn điều khiển xe mô tô áp sát, chặn đầu phương tiện, sử dụng hung khí như kiếm tự chế, dao phớ, dao quắm, gậy tre để đe dọa, các bị cáo đã thực hiện 4 vụ cướp tài sản tại nhiều địa điểm khác nhau trên địa bàn Hải Phòng.
Cụ thể, rạng sáng 13/8/2025, tại Quốc lộ 5 (đoạn qua xã Mao Điền), V.B.N., N.T.P. và N.V.H. đã tấn công người đi đường, chiếm đoạt một xe mô tô cùng tiền mặt. Tiếp đó, trong các ngày 16/8, 18/8 và 24/8/2025, nhóm bị cáo tiếp tục gây ra nhiều vụ cướp khác tại khu vực cầu vượt, đường thôn và khu công nghiệp, chiếm đoạt nhiều xe mô tô và tài sản có giá trị.
Tổng giá trị tài sản mà các bị cáo chiếm đoạt lên tới hàng chục triệu đồng. Trong đó, V.B.N. được xác định là người khởi xướng, chuẩn bị phương tiện và giữ vai trò chính; các bị cáo còn lại là đồng phạm, trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội.
Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đã tham gia xét hỏi, làm rõ từng hành vi phạm tội, phân tích đầy đủ tính chất nguy hiểm của hành vi cướp tài sản, đồng thời chỉ ra nguyên nhân dẫn đến việc các bị cáo chưa đủ 18 tuổi nhưng sớm sa vào con đường phạm pháp. Phiên tòa cũng dành thời gian phân tích trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong công tác quản lý, giáo dục thanh thiếu niên, qua đó tăng cường tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm trong lứa tuổi vị thành niên.
Trên cơ sở đề nghị của Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt V.B.N 4 năm 5 tháng tù; N.T.P 4 năm 3 tháng tù về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d,đ khoản 2 Điều 168 Bộ luật hình sự; N.V.H 3 năm 9 tháng; Đ.Đ.A 2 năm 5 tháng tù về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 168 Bộ luật hình sự.
Qua vụ án cho thấy, khi thiếu sự quan tâm, giáo dục và quản lý kịp thời từ gia đình, nhà trường và xã hội, người dưới 18 tuổi rất dễ bị lôi kéo vào lối sống lệch chuẩn, dẫn đến những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Chỉ một phút nông nổi, bồng bột cũng có thể để lại hậu quả lâu dài, khép lại tương lai của chính các em và gây hệ lụy cho cộng đồng.