leftcenterrightdel
 Hình ảnh phiên tòa tại Hội trường xét xử TAND TP Hải Dương.

Theo Cáo trạng: Khoảng 1 giờ ngày 12/4/2024, tại trước cửa nhà số 6G Tam Giang, phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương, Trần Kim Quyền, Nguyễn Minh Tú, Nguyễn Xuân Trung Anh (đều sinh năm 2007), Nguyễn Văn Minh (sinh năm 2008), điều khiển xe máy ép, chặn xe rồi dùng thanh tuýp inox đánh anh Phạm Văn Trung và anh Triệu Quang Thắng làm anh Trung và anh Thắng sợ hãi bỏ chạy, để chiếm đoạt 1 chiếc xe máy hiệu Honda Wave biển số 34K1- 073.81 của anh Trung trị giá 16.000.000 đồng. 

Đến khoảng 13 giờ 30 phút ngày 15/4/2024, tại nhà của Phạm Thanh An (sinh năm 2007 ở huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương), mặc dù An biết rõ chiếc xe máy hiệu Honda Wave biển số 34K1- 073.81 là do Tú cùng đồng phạm phạm tội Cướp tài sản mà có, nhưng An vẫn sử dụng máy mài để tẩy xoá số khung của chiếc xe máy, sau đó cất giấu biển số 34K1- 073.81 để giúp Tú xoá bỏ và tiêu huỷ vật chứng nhằm trốn tránh việc phát hiện, điều tra, xử lý của Cơ quan điều tra.

leftcenterrightdel
 Đại diện Viện kiểm sát  công bố Cáo trang truy tố các bị cáo.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đã tham gia xét hỏi, làm rõ nội dung vụ án để khẳng định các tài liệu, chứng cứ đã được Cơ quan điều tra thu thập trong quá trình điều tra là đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, đúng với hành vi các bị cáo đã gây ra, từ đó đưa ra các căn cứ tranh luận, đối đáp với ý kiến luật sư, người bào chữa cho các bị cáo. Qua đó, khẳng định quan điểm truy tố, buộc tội của Viện kiểm sát là chính xác, khách quan, có căn cứ và đúng quy định của pháp luật.

Trên cơ sở đề nghị của Viện kiểm sát, ý kiến của luật sư, người bào chữa cho các bị cáo, căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nguyên nhân, điều kiện, hoàn cảnh của các bị cáo và các quy định về việc xử lý hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Kim Quyền 4 năm tù, bị cáo Nguyễn Minh Tú 3 năm 10 tháng tù, bị cáo Nguyễn Xuân Trung Anh 3 năm 8 tháng tù, bị cáo Nguyễn Văn Minh 2 năm 9 tháng tù về tội Cướp tài sản; bị cáo Phạm Thanh An 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 tháng về tội Che giấu tội phạm.

Qua phiên toà, Viện kiểm sát đề nghị các cấp, các ngành, nhà trường, đoàn thanh niên cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kỹ năng sống đối với học sinh, người chưa thành niên. Đồng thời, tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục, đào tạo học sinh. Các bậc cha mẹ thường xuyên phối hợp với nhà trường để quản lý thời gian học tập, sinh hoạt, chủ động trong giáo dục người chưa thanh niên có ý thức trách nhiệm tôn trọng và chấp hành nghiêm pháp luật để trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Thị Băng Tâm, Viện trưởng chủ trì cuộc họp rút kinh nghiệm sau khi kết thúc phiên tòa.

Kết thúc phiên tòa, VKSND TP Hải Dương đã tổ chức họp rút kinh nghiệm về những ưu điểm và tồn tại của Kiểm sát viên trong quá trình thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa. Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, các đồng chí tham dự phiên tòa đã phát biểu ý kiến, tập trung phân tích, làm rõ những ưu điểm và hạn chế, thiếu sót của các Kiểm sát viên trong quá trình THQCT và KSXX cũng như công tác chuẩn bị trước phiên tòa.

Đồng chí Vũ Đức Tâm - Kiểm sát viên được phân công THQCT và KSXX vụ án đã tiếp thu các ý kiến góp ý, nhận xét của các đồng chí tham dự phiên tòa, tiếp tục nghiên cứu, khắc phục những hạn chế, thiếu sót đã nêu trên để hoàn thiện bản thân, nâng cao trình độ năng lực, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Phương Thảo