Theo cáo trạng, dù còn rất trẻ, các bị cáo có hành vi phạm tội nghiêm trọng và nguy hiểm. Họ thường tụ tập thành nhóm, mang theo hung khí, rủ nhau đi đánh nhau vào ban đêm, thậm chí tấn công vô cớ người đi đường để thể hiện bản thân và đăng “chiến tích” lên mạng xã hội.
Rạng sáng ngày 01/12/2024, khoảng 1 giờ, ba đối tượng gồm Bùi Đức G (16 tuổi, trú tại xã Nhân Nghĩa), Bùi Minh N (17 tuổi) và Bùi Đình V (15 tuổi, cùng trú tại xã Xuất Hóa, huyện Lạc Sơn) đã dùng mô tô và các hung khí như dao, kiếm, vỏ chai thủy tinh để rượt đuổi, ném chai vào người đi đường trên tuyến từ xã Tân Lập đến xóm Khả, xã Quý Hòa. Hành vi này khiến nạn nhân hoảng loạn, buộc phải bỏ lại xe mô tô để chạy trốn. Lợi dụng tình huống này, nhóm đối tượng đã phá phần chắn bùn có gắn biển kiểm soát 28N1-543… của chiếc xe và chiếm đoạt, với tổng giá trị tài sản là 470.000 đồng.
    |
 |
Các bị cáo tại phiên toà xét xử. |
Tại phiên toà, các bị cáo đều khai nhận hành vi, thể hiện thái độ ăn năn, hối lỗi. Tuy nhiên, xét tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt: Bùi Minh N 48 tháng tù, Bùi Đức G 47 tháng tù và Bùi Đình V 41 tháng tù về tội “Cướp tài sản”.
Phiên toà đã xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, thể hiện sự nghiêm minh của cơ quan tư pháp. Đồng thời đây là hồi chuông cảnh tỉnh cho xã hội, đặc biệt là các bậc phụ huynh và nhà trường, cần quan tâm hơn nữa đến việc giáo dục đạo đức, pháp luật cho con em mình. Quan trọng hơn, mỗi thanh thiếu niên cần tự giác rèn luyện, sống đúng pháp luật để không trượt vào con đường sai lầm.