leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên công bố cáo trạng tại phiên tòa. 

Theo bản Cáo trạng, vào khoảng 19h50’ ngày 26/10/2024, Nguyễn Tấn Phát trên đường điều khiển xe môtô về nhà thì phát hiện xe môtô kiểu dáng Dream màu nâu biển số 63R1 – 5053 của chị Nguyễn Thị A. dựng bên trong hành lang nhà trọ tại ấp Tân Phú, xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Thấy không người trông coi nên Phát nảy sinh ý định lấy trộm xe môtô nói trên để bán lấy tiền tiêu xài.

Sau khi gửi xe của mình, Phát quay trở lại vị trí xe môtô 63R1 - 5053 thấy xe không khóa cổ nên lấy cây kềm bấm cắt dây mát rồi quay đầu xe chạy đi. Khi chạy xe được một đoạn thì bị hại phát hiện xe môtô của mình bị lấy trộm nên đứng ra chặn đầu xe của Phát. Lúc này, Phát lách qua người của bị hại và bị hại dùng tay, nắm được baga sau của xe môtô 63R1 – 5053 nhưng Phát tăng ga bỏ chạy làm bị hại té ngã xuống đất. Sau đó, Phát bị lượng Công an kiểm tra, bắt giữ.

Qua kết quả thẩm vấn, luận tội của Kiểm sát viên tại phiên tòa, Hội đồng xét xử chấp nhận quan điểm truy tố của Cáo trạng và nhận định: hành vi của bị cáo Phát mặc dù ý định ban đầu là trộm cắp tài sản, nhưng khi bị hại phát hiện, ngăn cản, dùng tay nắm lại được xe môtô bị chiếm đoạt, Phát vẫn tiếp tục ngồi trên xe môtô tăng ga bỏ chạy nên đã phạm vào tội “Cướp giật tài sản”.

Hành vi của Phát không những xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ mà còn gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử chấp nhận quan điểm của Viện kiểm sát, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tấn Phát 3 năm 6 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản” theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 171 Bộ luật Hình sự.

Huy Lê