leftcenterrightdel
  Các Kiểm sát viên đại diện VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.
leftcenterrightdel
 Hội đồng xét xử.

Nhìn lại phiên tòa xét xử nhóm cựu lãnh đạo, cán bộ Tổng Công ty Chè Việt Nam về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thấy thoát, lãng phí” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, gây thất thoát hơn 38,3 tỉ đồng, những người theo dõi diễn biến phiên tòa ấn tượng với hình ảnh các Kiểm sát viên đại diện VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa rất bản lĩnh, công minh, chính trực, khách quan, thận trọng khi luận tội đối với từng bị cáo và đưa ra quan điểm, đường lối giải quyết vụ án sao cho đúng người, đúng tội, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật; vừa nghiêm trị đối với người phạm tội, vừa khoan hồng và nhân văn.

leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên Nguyễn Đăng Lâm, Vụ 3 - VKSND tối cao công bố bản cáo trạng truy tố các bị cáo.

Trong phần luận tội, Viện kiểm sát xác định trách nhiệm cụ thể của từng bị cáo và một lần nữa khẳng định, cáo trạng của VKSND tối cao truy tố đối với các bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng quy định của pháp luật.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh phiên tòa.

Trong vụ án này, các bị cáo đều là những người có chức vụ, quyền hạn, thuộc Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát Tổng Công ty Chè; được giao quản lý, sử dụng, kiểm soát tài sản Nhà nước là các cơ sở nhà đất nên phải có trách nhiệm quản lý, sử dụng, kiểm soát việc quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước đúng mục đích, đúng quy định pháp luật.

leftcenterrightdel
  Các Kiểm sát viên đại diện VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

"Tuy nhiên, các bị cáo Nguyễn Thiện Toàn, Đặng Văn Tới, Vũ Ngọc Tự, Trần Thị Hoa, Đặng Ngọc Cầm, Nguyễn Quốc Khánh, Bành Thương Trí  đã thực hiện hàng loạt hành vi trái pháp luật như: không xác định giá trị tài sản Nhà nước là QSDĐ thuê 50 năm trả tiền một lần tại số 225 Nam Kỳ Khởi Nghĩa vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa Tông Công ty Chè; chuyển nhượng không qua đấu giá QSDĐ đất thuê 1.500m2 tại Trần Khát Chân Hai Bà Trưng, Hà Nội và 11.635 m2 đất tại đường Chè Hương TP Hải Phòng; bị cáo Trần Hồng Điệp đã không thực hiện đúng, đủ nhiệm vụ, quyền hạn được giao, gây hậu quả thiệt hại tài sản cho Nhà nước", đại diện Viện kiểm sát nêu rõ.

leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên Đào Hoàng Vân - Phó trưởng Phòng 3, VKSND TP Hà Nội tiếp tục công bố bản cáo trạng.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, tất cả các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự; nhiều bị cáo đã tích cực khắc phục hậu quả; gia đình các bị cáo Trần Thị Hoa, Đặng Ngọc Cầm có công với cách mạng; bị cáo Đặng Ngọc Cầm được các cán bộ của Tổng Công ty Chè Việt Nam xin giảm nhẹ hình phạt; bị cáo Vũ Ngọc Tự là người trên 70 tuổi; có thành tích xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, được tặng Huy chương kháng chiến hạng nhất; bị cáo là thương binh loại A; bị cáo Nguyễn Quốc Khánh có bố đẻ là Liệt sỹ; các bị cáo có thành tích xuất sắc trong công tác, được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng Bằng khen… “Viện kiểm sát đề nghị HĐXX xem xét, ghi nhận những tình tiết giảm nhẹ đối với các bị cáo trong vụ án”, đại diện Viện kiểm sát nêu.

leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên Nguyễn Đăng Lâm, Vụ 3 - VKSND tối cao luận tội các bị cáo.

Từ những đánh giá công minh, nhận định khách quan, thận trọng, đại diện Viện kiểm sát đã đề nghị HĐXX xử phạt các bị cáo các mức án tương xứng, đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật, vừa khoan hồng và nhân văn.

leftcenterrightdel
   Các Kiểm sát viên đại diện VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Trên cơ sở đề nghị của Viện kiểm sát, sau thời gian nghị án kéo dài, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt các bị cáo cùng về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thấy thoát, lãng phí”, gồm: Nguyễn Thiện Toàn (SN 1958, cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty Chè Việt Nam) 12 năm tù; Vũ Ngọc Tự (SN 1953, cựu Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Chè Việt Nam) 7 năm tù; Đặng Ngọc Cầm (SN 1959) và Nguyễn Quốc Khánh (SN 1961, cùng là cựu thành viên HĐTV) cùng bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù;

leftcenterrightdel
   Các Kiểm sát viên đại diện VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Trần Thị Hoa (SN 1958, cựu thành viên HĐTV) bị tuyên phạt 4 năm tù; Đặng Văn Tới (SN 1959, cựu Kế toán trưởng Tổng Công ty Chè Việt Nam) bị tuyên phạt 8 năm 6 tháng tù; Bành Thương Trí (cựu Giám đốc Chi nhánh Tổng Công ty Chè Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh, cựu Giám đốc Công ty Chè Sài Gòn) bị tuyên phạt 7 năm tù.

Bị cáo Trần Hồng Điệp (cựu Kiểm soát viên Tổng Công ty Chè Việt Nam) bị tuyên phạt 3 năm về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

leftcenterrightdel
  Quang cảnh luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo tại phiên tòa.
leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên Nguyễn Đăng Lâm, Vụ 5 - VKSND tối cao đối đáp với các luật sư trong phần tranh luận.
leftcenterrightdel
   Các Kiểm sát viên đại diện VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.
leftcenterrightdel
 Các luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo tại phiên tòa.
leftcenterrightdel
 Các bị cáo tại phiên xét xử.
 
Hồng Nguyên