    |
 |
Nhà đầu tư “hoảng loạn” trước những diễn biến thị trường hôm nay (ảnh minh họa). |
Theo số liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE), VN-Index đóng cửa ở mức 1.636,43 điểm, giảm 94,76 điểm, tương ứng -5,47% so với phiên trước. HNX-Index giảm 4,74% còn 263,02 điểm, trong khi UPCoM-Index cũng lùi 2,09% xuống 110,31 điểm. Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt gần 59.000 tỉ đồng, riêng sàn HOSE ghi nhận hơn 53.000 tỉ đồng, tăng mạnh so với trung bình các phiên trước đó - phản ánh trạng thái bán ra ồ ạt, thậm chí mang yếu tố giải chấp.
Ngay từ đầu phiên, áp lực chốt lời đã xuất hiện nhưng càng về cuối buổi chiều, tâm lý hoảng loạn lan rộng, khiến sắc đỏ phủ kín bảng điện. Nhóm ngân hàng - trụ cột của thị trường - bị bán mạnh nhất với hàng loạt cổ phiếu như VCB, BID, CTG, VPB, MBB đồng loạt lao dốc, có mã chạm sàn.
Cổ phiếu bất động sản và chứng khoán cũng “gãy trụ”, khi VIC, VHM, VRE, SSI, VND, HCM đều mất sâu, khiến VN-Index bị kéo lùi thêm hàng chục điểm. Nhiều mã vốn hóa trung bình như DXG, DIG, KDH, NLG, LDG, SCR rơi tự do, trắng bên mua vào cuối phiên. Toàn sàn HOSE có hơn 470 mã giảm giá, trong đó gần 200 mã giảm sàn, mức lan tỏa tiêu cực nhất trong nhiều tháng trở lại đây.
Theo thống kê từ HOSE và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, khối ngoại bán ròng hơn 2.000 tỉ đồng trong ngày, tập trung ở các mã lớn như MSN, STB, CTG, SSI. Cùng thời điểm, khối tự doanh công ty chứng khoán cũng ghi nhận giá trị bán ròng gần 200 tỷ đồng, cho thấy các tổ chức trong nước đang thu hẹp vị thế thay vì hỗ trợ thị trường.
Dòng tiền ngoại rút lui trong bối cảnh thiếu vắng thông tin hỗ trợ đã khiến tâm lý nhà đầu tư cá nhân thêm phần bất an, đặc biệt khi thị trường liên tục chịu tin đồn liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp và rủi ro vĩ mô toàn cầu.
Nhiều chuyên gia nhận định đây là phiên “bán kỹ thuật cực đoan” khi áp lực margin và giải chấp đồng loạt bị kích hoạt. Việc VN-Index giảm hơn 5% trong một phiên là hiện tượng rất hiếm, phản ánh trạng thái thị trường bị đẩy vào “vùng hoảng sợ”. Tuy nhiên, cũng theo các công ty chứng khoán, chính sự hoảng loạn này lại có thể mở ra cơ hội hồi kỹ thuật trong những phiên kế tiếp, bởi nhiều cổ phiếu cơ bản tốt đã rơi về vùng giá hấp dẫn. Nếu lực cầu bắt đáy xuất hiện quanh mốc 1.630 - 1.650 điểm, thị trường có thể lấy lại phần nào điểm số đã mất.
Trên góc độ kỹ thuật, vùng 1.620 - 1.650 điểm được xem là mốc hỗ trợ quan trọng của VN-Index trong ngắn hạn. Nếu chỉ số giữ được vùng này và thanh khoản dần hạ nhiệt, khả năng ổn định hoặc hồi phục kỹ thuật có thể xuất hiện. Ngược lại, nếu lực bán vẫn chiếm ưu thế và dòng tiền ngoại chưa quay lại, rủi ro điều chỉnh tiếp tục sẽ còn hiện hữu.
Phiên 20/10 được xem là một trong những “ngày đỏ lửa” đáng nhớ nhất của thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2025. Bảng điện đỏ rực, hàng trăm mã giảm sàn và những khuôn mặt thẫn thờ trong phòng giao dịch là hình ảnh phản chiếu rõ nhất tâm lý của nhà đầu tư sau chuỗi tăng mạnh trước đó.
Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, thị trường có thể sớm ổn định trở lại khi các yếu tố nền tảng vĩ mô của Việt Nam vẫn tích cực, kinh tế giữ đà tăng trưởng và chính sách tiền tệ đang được điều hành linh hoạt. Những biến động dữ dội hôm nay có thể chỉ là phép thử tâm lý, trước khi thị trường bước vào giai đoạn tái cơ cấu và chọn lọc mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.