leftcenterrightdel
 Thị trường chứng khoán hôm nay kết thúc trong sắc xanh tràn ngập (ảnh minh họa).

Trong khi đó, chỉ số HNX-Index cũng tăng 1,73 điểm lên 275,35 điểm, còn UPCoM-Index tăng 1,09 điểm (0,98%) lên 112,70 điểm. Thanh khoản toàn thị trường duy trì cao, với tổng giá trị giao dịch ba sàn đạt hơn 33.000 tỉ đồng. Đà tăng lan tỏa rộng khắp với 381 mã tăng giá, 142 mã giảm và 62 mã đứng giá trên HOSE, phản ánh dòng tiền nội vẫn dồi dào và tâm lý nhà đầu tư vững vàng sau chuỗi phiên bứt phá.

Diễn biến trong ngày cho thấy tâm điểm vẫn thuộc về nhóm cổ phiếu ngân hàng - tài chính, nhưng xu hướng đã có sự phân hóa rõ rệt. Trong khi CTG và SHB tăng lần lượt 1,6% và 1,3%, góp phần đáng kể vào đà đi lên của chỉ số chung, thì BID, MBB và VPB lại điều chỉnh nhẹ do áp lực chốt lời sau chuỗi tăng liên tục trước đó. Dù có sự khác biệt, nhóm ngân hàng vẫn duy trì vai trò “giữ nhịp”, giúp VN-Index ổn định trong vùng điểm cao.

Bên cạnh đó, nhóm bất động sản cũng hồi phục mạnh mẽ khi nhiều mã đầu ngành như VHM, VRE, DXG, KDH bật tăng trở lại, thu hút dòng tiền mạnh trong phiên chiều. Nhóm chứng khoán và thép giao dịch giằng co, nhưng độ rộng chung vẫn nghiêng về bên mua khi nhà đầu tư nội tiếp tục gom hàng tại vùng giá hỗ trợ.

Ở chiều ngược lại, nhóm công nghệ, năng lượng và vật liệu cơ bản ghi nhận áp lực bán trở lại khi giá hàng hóa quốc tế và lo ngại biến động chuỗi cung ứng toàn cầu khiến tâm lý thận trọng gia tăng. Tuy nhiên, mức điều chỉnh của nhóm này không đáng kể, không ảnh hưởng nhiều đến chỉ số chung. Nhiều cổ phiếu vốn hóa trung bình và nhỏ tiếp tục tăng mạnh, đặc biệt là nhóm đầu tư công, xây dựng và cảng biển hưởng lợi từ dòng vốn đầu tư hạ tầng được đẩy mạnh trong quý IV.

Giao dịch của khối ngoại tiếp tục là yếu tố được giới đầu tư chú ý. Theo số liệu từ HOSE, khối ngoại hôm nay bán ròng nhẹ khoảng 120 tỉ đồng, giảm mạnh so với các phiên trước đó. Lực bán chủ yếu tập trung tại HPG, SSI và VRE, trong khi nhóm mua ròng nổi bật gồm VIC, FPT và STB. Đáng chú ý, khối tự doanh các công ty chứng khoán đã quay lại trạng thái cân bằng, thậm chí mua ròng nhẹ tại một số cổ phiếu ngân hàng và bất động sản sau nhịp điều chỉnh buổi sáng, cho thấy sự tự tin của khối nội về xu hướng trung hạn.

Theo giới phân tích, đà tăng hôm nay tiếp tục được hậu thuẫn bởi hai yếu tố cốt lõi. Thứ nhất, thông tin tích cực liên quan đến tiến trình nâng hạng thị trường do FTSE Russell công bố gần đây vẫn đang tạo hiệu ứng lan tỏa, củng cố kỳ vọng về dòng vốn ngoại trung và dài hạn.

Thứ hai, các yếu tố vĩ mô trong nước tiếp tục ổn định: lạm phát được kiểm soát, tỷ giá duy trì ổn định, lãi suất thấp, tạo môi trường thuận lợi cho dòng vốn dịch chuyển vào chứng khoán. Ngoài ra, các động thái hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy thị trường vốn minh bạch hơn từ Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiếp tục được nhà đầu tư đánh giá cao.

Tuy nhiên, sau chuỗi phiên tăng mạnh và liên tục lập đỉnh, áp lực chốt lời ngắn hạn là điều khó tránh khỏi. Giới chuyên môn cho rằng nếu xuất hiện những nhịp rung lắc trong vùng 1.750 - 1.780 điểm, đó sẽ chỉ là bước “lấy đà kỹ thuật” cần thiết giúp thị trường củng cố nền giá trước khi bứt phá lên vùng cao mới. Trong bối cảnh dòng tiền nội vẫn giữ vai trò chủ đạo và khối ngoại giảm bán ròng, xu hướng trung hạn của VN-Index vẫn được đánh giá tích cực.

Kết thúc phiên đầu tuần, thị trường chứng khoán Việt Nam một lần nữa khẳng định sức bật mạnh mẽ sau giai đoạn tăng tốc. Độ rộng lan tỏa, thanh khoản duy trì cao và dòng tiền nội bền bỉ là nền tảng quan trọng giúp chỉ số tiếp tục duy trì vị thế vững chắc.

Nhiều tín hiệu cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang chuyển từ “thăm dò” sang “tự tin”, mở ra kỳ vọng rằng VN-Index có thể duy trì trên mốc 1.760 điểm trong ngắn hạn và hướng tới những cột mốc cao hơn trong những tuần tới.

Việt An