    |
 |
Nhà đầu tư hồ hởi trước những diễn biến khởi sắc của thị trường (ảnh minh họa). |
Sắc xanh lan tỏa trên diện rộng, với tổng giá trị giao dịch đạt khoảng 33.200 tỉ đồng, phản ánh dòng tiền nội tiếp tục chiếm ưu thế và niềm tin của nhà đầu tư vào xu hướng tăng trung hạn. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 3,39 điểm lên 235,9 điểm, còn UpCOM cũng khép phiên ở 101,64 điểm, tăng 0,46%. Sự đồng thuận giữa ba sàn cho thấy thị trường đang trong trạng thái tích cực, dù đà tăng có phần chậm lại ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ do áp lực chốt lời ngắn hạn.
Tâm điểm trong phiên hôm nay tiếp tục thuộc về nhóm ngân hàng và tài chính - những cổ phiếu trụ cột đã giữ nhịp thị trường suốt nhiều phiên gần đây. Các mã như CTG, ACB, STB đồng loạt tăng mạnh nhờ lực mua từ khối tự doanh và nhà đầu tư tổ chức. Ở chiều ngược lại, nhóm chứng khoán và bất động sản ghi nhận diễn biến phân hóa, khi một số mã đầu ngành vẫn tăng nhẹ trong khi nhiều cổ phiếu nhỏ chịu áp lực bán chốt lời sau chuỗi tăng nóng.
Mặc dù vậy, sức cầu vẫn xuất hiện đều đặn ở vùng giá thấp, cho thấy dòng tiền chưa rời khỏi thị trường mà đang có xu hướng dịch chuyển sang nhóm vốn hóa lớn - nơi được xem là “bến đỗ” an toàn trong giai đoạn cận đỉnh.
Điểm đáng chú ý là giao dịch của khối ngoại và tự doanh tiếp tục hỗ trợ mạnh cho chỉ số. Trên HOSE, khối ngoại mua vào khoảng 4.434 tỉ đồng và bán ra 4.200 tỉ, qua đó mua ròng gần 234 tỉ đồng - tín hiệu cho thấy tâm lý lạc quan đang quay trở lại sau giai đoạn thận trọng trước đây.
Cùng lúc, khối tự doanh tiếp tục mua ròng hơn 108 tỉ đồng trong phiên ngày 7/10, chủ yếu tập trung vào nhóm ngân hàng và cổ phiếu vốn hóa lớn. Dòng tiền này đóng vai trò như “van ổn định” cho VN-Index trong bối cảnh nhiều nhà đầu tư cá nhân có xu hướng chốt lời ngắn hạn.
Diễn biến trong phiên hôm nay cũng cho thấy tâm lý thị trường đang trở nên cân bằng hơn sau nhiều phiên tăng liên tiếp. Việc VN-Index lập đỉnh mới giúp củng cố niềm tin, song đồng thời cũng khiến nhiều nhà đầu tư bắt đầu thận trọng hơn với rủi ro điều chỉnh kỹ thuật. Đặc biệt, sau thông tin Việt Nam được FTSE Russell chính thức nâng hạng lên “thị trường mới nổi thứ cấp”, giới đầu tư kỳ vọng dòng vốn ngoại sẽ chảy mạnh hơn vào nhóm cổ phiếu bluechip trong thời gian tới, nhưng trước mắt vẫn có khả năng xuất hiện các nhịp rung lắc nhằm kiểm định lực cầu thực tế.
Các chuyên gia nhận định, trong ngắn hạn thị trường nhiều khả năng sẽ dao động quanh vùng 1.680 - 1.720 điểm, với xu hướng nghiêng về tích lũy khi VN-Index tiệm cận vùng kháng cự lịch sử. Thanh khoản duy trì ở mức cao là tín hiệu tích cực, nhưng nhà đầu tư cần theo dõi sát phản ứng của dòng tiền trong những phiên kế tiếp. Nếu lực cầu nội tiếp tục duy trì và khối ngoại không đảo chiều, khả năng chỉ số bứt phá qua mốc 1.700 điểm là hoàn toàn có thể. Ngược lại, nếu xuất hiện các nhịp điều chỉnh, vùng 1.650 - 1.670 điểm sẽ là ngưỡng hỗ trợ gần để hấp thụ lực bán.
Phiên giao dịch 8/10/2025 cho thấy niềm tin vào thị trường chứng khoán Việt Nam đang được củng cố rõ rệt sau giai đoạn thăng trầm kéo dài. Dòng tiền tiếp tục ưu tiên các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, thanh khoản cao và hưởng lợi từ chính sách nâng hạng. Dù đà tăng có thể chậm lại trong ngắn hạn, xu hướng trung hạn vẫn được đánh giá tích cực khi bức tranh kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát và kỳ vọng hạ lãi suất tiếp tục hỗ trợ thị trường.