Trước đó, vào hồi 0h45' ngày 22/5, tại khu vực tam giác thuộc ấp Vĩnh Chánh 2, phường Vĩnh Nguơn, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, Đội đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm (Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, BĐBP An Giang) chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn mật phục, phát hiện 3 đối tượng đang mang vác kiện hàng từ Campuchia về Việt Nam.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Phạm Tuấn Khang cùng tang vật bị bắt tại hiện trường.

Tổ công tác tiến hành kiểm tra và truy đuổi, bắt giữ được đối tượng Phạm Tuấn Khang (SN 2007, trú tại khóm Vĩnh Chánh 2, phường Vĩnh Nguơn, TP. Châu Đốc); 2 đối tượng còn lại lợi dụng đêm tối bỏ chạy về phía Campuchia.

Đối tượng Phạm Tuấn Khang khai, đã nhận vận chuyển 1 kiện hàng, bên trong chứa 490 bao thuốc lá hiệu Nelson từ Campuchia về Việt Nam với tiền công là 100 nghìn đồng.

leftcenterrightdel
 Tổ công tác đã dẫn giải Phạm Tuấn Khang (giữa) cùng tang vật về Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn để tiếp tục điều tra, xử lý.

Kiểm tra xung quanh, tổ công tác phát hiện 2 kiện hàng, bên trong có 980 bao thuốc lá hiệu Nelson. Tổng tang vật thu giữ là 1.470 bao thuốc lá.

Hiện, các đơn vị đang tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

Chiến Khu