Ngày 22/10, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM (PC03) cho biết thực hiện lệnh bắt tạm giam, khám xét đối với Nguyễn Văn Tài - Giám đốc Công ty Năm Tài, về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Thông tin ban đầu, Nguyễn Văn Tài mua hai khu đất có tổng diện tích gần 11.000m2 ở phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP HCM. Một khu đất do Tài đứng tên, còn lại do người khác đứng tên. Cả hai khu đất Tài đều thế chấp cho ngân hàng.

leftcenterrightdel
Đối tượng Nguyễn Văn Tài tại cơ quan Công an. 

Tài thuê người tự lập bản vẽ, phân các khu đất trên thành 119 nền (mỗi nền 60-70m2) rồi kêu gọi chuyển nhượng, mua bán nền cho nhiều khách hàng.

Tháng 7/2019, Tài ký hợp đồng bán cho ông N.Q.T. 17 nền trong các lô đất đó với giá trị hơn 58 tỉ đồng và đã nhận hơn 31 tỉ đồng. Tài cam kết thời hạn 3 tháng sẽ bàn giao nền đất thổ cư cho ông N.Q.T.. Tuy nhiên quá thời hạn này ông N.Q.T. vẫn không nhận được đất. 

Đáng chú ý, mặc dù khu đất này thuộc quy hoạch đất cây xanh cách ly, đường dự phóng, đất cây xanh tập trung... nhưng Tài lại cam kết: "Dự án đang hoàn tất hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, đang hoàn tất hồ sơ dự án, chuyển đổi quy hoạch thành khu dân cư, đầu tư cơ sở hạ tầng, xin phép tách thửa; dự án có hệ thống cấp nước sinh hoạt, hệ thống thoát nước, chiếu sáng công cộng, đường giao thông nội bộ...".

Khi phát hiện ra Tài “vẽ” dự án và nhiều thông tin không đúng thực tế, ông T. đã tố cáo hành vi của Nguyễn Văn Tài đến cơ quan Công an.

Cơ quan có thẩm quyền đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét và kê biên tài sản đối với Nguyễn Văn Tài. Nay cơ quan chức năng thông báo ai là nạn nhân của Nguyễn Văn Tài thì liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra để cung cấp thông tin, phối hợp điều tra./.
Tuấn Anh