Ngày 9/1/2023, Công an TP HCM cho biết đang tạm giữ Phù A Sáng (SN 1978) để điều tra hành vi "nhập lậu tân dược" từ nước ngoài về TP HCM tiêu thụ.

leftcenterrightdel
 Số thuốc tân dược bị tạm giữ.

Theo đó, sáng cùng ngày, trinh sát Đội 7, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, PC03 - Công an TP HCM đã bắt quả tang Phù A Sáng điều khiển ôtô vận chuyển 9 thùng tân dược lưu thông trên đường Võ Văn Khối (quận Gò Vấp).

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Sáng, Công an phát hiện và tạm giữ hơn 15 thùng tân dược khác. Phù A Sáng không xuất trình được hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số thuốc tân dược bị giữ.

Tổng cộng, Công an đã tạm giữ 24 thùng tân dược gồm hàng chục ngàn viên thuốc trị viêm loét đại tràng; 500 cây thuốc điều trị đái tháo đường; 16.200 viên thuốc điều trị tiểu đường tuýp 2; gần 4.000 viên thuốc điều trị tim mạch.

Tại Công an, Phù A Sáng khai nhận, số thuốc tân dược này có nguồn gốc từ nước ngoài, được Sang nhập về phân phối tiêu thụ ở TP HCM. Tổng số tân dược này trị giá khoảng 5 tỉ đồng./.

Đại Lánh