leftcenterrightdel
 

Trước đó, khoảng 13h15' ngày 29/7, Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Hớn Quản phối hợp Công an xã Thanh An đang tuần tra đảm bảo ANTT trên địa bàn xã Thanh An. Khi đến đoạn đường thuộc ấp Thanh Sơn, Thanh An thì phát hiện người đàn ông chạy xe máy BS 76H1 – 234.97 chở theo 2 thùng cát tông nghi vận chuyển hàng cấm nên đã dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra thì phát hiện trong 2 thùng cát tông có chứa 36 khối hình hộp, tổng khối lượng 56kg nghi là pháo nên đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, niêm phong và tạm giữ tang vật.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Nguyễn Tuấn Việt và tang vật bị kiểm tra bắt giữ tại ấp Thanh Sơn, xã Thanh An, Hớn Quản.

Làm việc với cơ quan công an, người này khai nhận tên Nguyễn Tuấn Việt (53 tuổi, ngụ TX.Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Việt khai nhận trước đó đã tự lên khu vực sát biên giới Việt Nam - Campuchia thuộc địa phận xã Thiện Hưng (H.Bù Đốp) và gặp một người đàn ông không rõ lai lịch nhờ vận chuyển 2 thùng cát tông pháo hoa về cổng chào H.Phú Giáo (Bình Dương) để lấy 2 triệu đồng. Đến khoảng 13h15', cùng ngày thì Nguyễn Tuấn Việt điều khiển xe đi đến tuyến đường ĐT.756 thuộc ấp Thanh Sơn, xã Thanh An thì bị công an tuần tra dừng xe kiểm tra và phát hiện..

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định./.

Ngọc Huấn-Văn Minh