Mới nhất, vào 18 giờ ngày 18/9, Đội Đặc nhiệm (Phòng PCMT&TP) phối hợp với Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn tổ chức mật phục tại khu vực Mốc 264/5, khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang.

leftcenterrightdel
 Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng An Giang kiểm tra số xe đạp vừa thu giữ.

Đến 19 giờ, Tổ công tác phát hiện 2 đối tượng đang kéo thuyền máy có biểu hiện nghi vấn chở hàng hóa nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam. Tổ công tác tiếp cận để kiểm tra. Khi phát hiện tổ công tác các đối tượng lợi dụng đêm tối vứt toàn bộ tang vật xuống nước đồng thời bơi về hướng Campuchia để chạy thoát. Kiểm tra hiện trường và khu vực xung quanh phát hiện 7 xe đạp, 2 xe máy biển kiểm soát: 67-X1 4381 và 61-F1 098.52, 1 thuyền máy Compsite, nhãn hiệu Tân Đạt, màu xanh (đã qua sử dụng). Tổng trị giá tang vật gần 40 triệu đồng.

Tổ công tác tiến hành lập biên bản vụ việc và đưa toàn bộ tang vật, phương tiện về Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn để tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, ngày 15 và 16/9, Đội đặc nhiệm (Phòng PCMT&TP) đã mật phục, phát hiện, bắt 2 vụ buôn lậu, trong đó 1 vụ bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển 240 đôi dép nhập lậu và 1 vụ buôn lậu 1 xe đạp điện, 11 xe đạp trẻ em (đã qua sử dụng) từ Campuchia về Việt Nam.

Được biết, trong 5 ngày qua, Đội Đặc nhiệm, Phòng PCMT&TP, BĐBP An Giang đã chủ trì, phối hợp với các Đồn Biên phòng bắt 03 vụ buôn lậu, bắt 1 đối tượng, thu giữ 2 xe mô tô hai bánh, 2 thuyền máy, 18 xe đạp, 5 xe đạp điện và 239 đôi dép. Tổng trị giá hàng hóa khoảng 100 triệu đồng.

Chiến Khu