Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7h ngày 19/9, tài xế Lại Ngọc Sáng (quê Đắk Nông) điều khiển xe tải biển kiểm soát 49C-022.55, lưu thông trên Quốc lộ 14, hướng từ tỉnh Bình Phước đi tỉnh Đắk Nông.

Khi đến đoạn đổ dốc chuẩn bị qua cầu Pan Toong thuộc địa phận xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, bất ngờ xe tải phía trước đang tránh ổ gà đã thắng gấp chiếm hết phần đường khiến lái xe Lại Ngọc Sáng giật mình, đánh lái sang bên phải để tránh gây tai nạn. Tuy nhiên, cú đánh lái quá mạnh, chiếc xe tải cùng hơn 10 tấn hàng hóa trên xe lao thẳng xuống dòng suối Pan Toong.

Vụ tai nạn khiến gần như toàn bộ phần thân và đầu xe tải bị chìm dưới suối Pan Toong. Hơn 10 tấn hàng hóa bị chìm trong nước, ước tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng, rất may khi gặp nạn tài xế kịp trèo ra ngoài nên thoát chết trong gang tất.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
hiện trường vụ tai nạn 

Theo người dân địa phương, đoạn đường qua cầu Pan Toong thường xảy ra tai nạn vì cả hai hướng đường đổ xuống cầu đều có độ dốc khá lớn, lại khuất tầm nhìn. Đặc biệt, hiện ở phía đầu cầu có nhiều ổ gà lớn, các phương tiện chạy ẩu nếu gặp ổ gà phanh xe gấp lốp dễ bị nổ rất nguy hiểm.

Công an huyện Bù Đăng đã có mặt tại hiện trường để điều tra, xử lý vụ việc.

Trần Trung