leftcenterrightdel
 Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Nam Phong

Theo thông tin ban đầu khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, hai vợ chồng ngồi trên xe máy biển số Kiên Giang lưu thông trên Quốc lộ 22 theo hướng từ quận 12 đi Củ Chi.

Khi đến trước số 264 (thuộc khu phố 4, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP.HCM) thì va chạm với xe ô tô tải nặng chở đất, biển số TP.HCM do nam tài xế khoảng 35 tuổi điều khiển ở làn xe ô tô.

leftcenterrightdel
 Tài xế xe tải nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Ảnh: Nam Phong

Cú va chạm khiến chiếc xe máy bị cuốn vào gầm xe tải, hai vợ chồng ngã ra đường, người vợ bị gãy chân, người chồng bị bánh xe tải cán ngang người, nguy kịch.

Hai nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng người chồng không qua khỏi do vết thương quá nặng.

leftcenterrightdel
 Lực lượng chức năng điều tiết giao thông. Ảnh: Nam Phong

Điều đáng nói, chiếc xe tải không dừng lại mà tiếp tục kéo lê xe máy ở gầm tiếp tục chạy. Sau hơn 100 mét thì bị nổ lốp trước và chiếc xe máy bốc cháy dữ dội nên dừng lại. Tài xế điều khiển phương tiện này nhanh chóng rời đi. Người dân phát hiện sự việc nên hô hoán mang bình chữa cháy minin đến dập lửa trong vài phút.

Tại hiện trường, chiếc xe máy nằm lọt dưới gầm xe tải hư hỏng nặng, bánh trước xe tải cũng bị nổ; nhiều mảnh vỡ, đồ đùng, hộp sữa bột cho trẻ em trên xe hai vợ chồng vương vãi khắp nơi.

 Theo người dân phản ánh, khu vực tuyến Quốc lộ 22 qua hiện trường vụ tai nạn hay xảy ra va chạm giao thông. Nguyên nhân là do ở đây có một trạm dừng xe buýt, trạm xăng và cổng doanh trại quân đội liền kề nhau. Vào một số thời điểm mật độ phương tiện lên cao nên các xe máy lấn sang làn xe ô tô gây nên tai nạn.  

Nam Phong